Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar vận động được gần 600 triệu đồng quỹ Vì người nghèo

21:23, 28/07/2018

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn huyện đã huy động được trên 5 tỷ đồng tiền mặt, đóng góp 1.635 ngày công lao động, hiến 3.120 m2 đất và nhiều cây cối các loại để san sủi, mở rộng 21 km đường nội thôn, nạo vét 8,2 km kênh mương.

212
Gia đình bà Lê Thị Văn ở thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo huyện Ea Kar để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo cũng được đẩy mạnh, trong 6 tháng đã thu được gần 600 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết, 39 căn nhà theo Chương trình 167, 28 công trình vệ sinh và tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã chú trọng triển khai công tác cứu trợ; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, các chương trình bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm…

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vận động Quỹ Vì người nghèo, phấn đấu đạt 2,5 tỷ đồng; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.