Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk: 31 học sinh đoạt giải quốc gia năm 2018

19:48, 30/01/2018

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), tỉnh Đắk Lắk có 31 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2018, gồm: 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. 

Học sinh tỉnh Đắk  Lắk tham dự Kỳ thi THPT quốc gia  năm 2018. Ảnh: Sở GD-ĐT Đắk Lắk
Học sinh tỉnh Đắk Lắk tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Ảnh: Sở GD-ĐT Đắk Lắk

So với kỳ thi năm 2017 tăng 6 giải. Đặc biệt sau nhiều năm, tỉnh Đắk Lắk mới có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia. Học sinh đem vinh quang về cho nhà trường, ngành giáo dục tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là em Nguyễn Khang Điệp (lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du). Trong 30 học sinh đoạt giải, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 28 giải, Trường THPT Phan Đình Phùng (1 giải), Trường THPT Lê Hữu Trác (1 giải) và Trường  THPT Buôn Đôn (1 giải).   

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 13-1 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Tỉnh Đắk Lắk có 66 học sinh dự thi ở 10 môn. Cụ thể các môn Ngữ văn, Toán học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh và tiếng Pháp, Lịch sử, mỗi môn có 6 em; các môn Vật lý, Hóa học, Địa lý mỗi môn có 8 học sinh.

Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.