Multimedia Đọc Báo in

Phục hồi nguyên hiện trạng Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

17:29, 11/09/2018

Ngày 11-8, Sở VH-TT-DL tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan lấy ý kiến thống nhất về việc khoanh vùng bảo vệ Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột (phường Tự An – TP. Buôn Ma Thuột).
      

Hiện trạng...
Hiện trạng một góc Nhà đày Buôn Ma Thuột 

Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất phục hồi nguyên trạng di tích lịch sử trên. Có nghĩa là ngoài khu vực 1 (khu vực lõi) có diện tích 16.403 m2 được xây tường bao bọc, thì cần mở rộng các hành lang 4 hướng (Đông – Nam – Tây – Bắc) rộng từ 5 – 10 mét nhằm tạo không gian, cảnh quan thoáng đãng cho di tích. Hiện các hành lang này đã được một số cơ quan Nhà nước và hàng chục hộ dân xây dựng trụ sở, làm nhà ở sát với tường rào bao quanh khu di tích.
       

Bình quân hàng năm có khoảng 450.000 lượt du khách đến thăm di tíchNhà đày Buôn Ma Thuột
Bình quân hằng năm có khoảng 450.000 lượt du khách đến thăm di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

Từ ý kiến thống nhất này, Sở VH-TT-DL sẽ tham mưu UBND tỉnh phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhằm tu bổ, tôn tạo và bảo tồn Nhà đày Buôn Ma Thuột xứng tầm với tính chất, quy mô của di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia vào năm 1980.
                                                                                               

Phương Đình


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.