Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập

14:40, 04/11/2013

Sáng 4-11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập với 63 tỉnh, thành trong cả nước dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tham dự tại điểm cầu Dak Lak có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết cùng lãnh đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, cả nước hiện có 157 bệnh viện tư nhân, hơn 30.000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế với gần 250.000 người hành nghề, trong đó có hơn 64.000 bác sĩ. Năm 2012, các bệnh viện tư nhân đã cấp cứu, khám chữa bệnh cho khoảng 6,6 triệu lượt bệnh nhân, thực hiện phẫu thuật cho khoảng 200.000 người bệnh, đặc biệt tham gia điều trị miễn phí, giảm viện phí cho 22.000 lượt người nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại Dak Lak hiện có 1.537 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó gồm 508 cơ sở hành nghề y, 159 cơ sở hành nghề y học cổ truyền và 870 cơ sở hành nghề dược.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Dak Lak.

Thời gian qua, hệ thống y tế tư nhân được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển, nhiều bệnh viện tư đã ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có đầy đủ hồ sơ pháp lý vẫn còn một số cơ sở hành nghề vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, lạm dụng cận lâm sàng nhằm thu lợi cao hơn, quảng cáo không đúng khả năng chuyên môn hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép, không niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết…

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế, chấn chỉnh các hoạt động khám bệnh chữa bệnh tư nhân nói chung và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có người hành nghề là người nước ngoài nói riêng, bảo đảm an toàn cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề ra một số nội dung để sở y tế các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện, đó là: tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khám bệnh chữa bệnh cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân; xử lý nghiêm minh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai phạm; công khai danh sách các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hợp pháp và phạm vi hoạt động của những cơ sở này để người dân và xã hội tiện theo dõi, giám sát; chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc quảng cáo về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương; tăng cường công tác truyền thông, cung cấp các thông tin cho nhân dân để người dân nêu cao cảnh giác, không sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động hoặc hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho phép…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận Hội nghị.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong thời gian tới, ngành Y tế và các ngành liên quan cần rà soát lại các văn bản quản lý, chức năng quản lý về y, dược tư nhân. Bộ Y tế cần đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định trong lĩnh vực quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Đồng thời, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn Hoá Thể thao và Du lịch đưa ra hướng dẫn về quảng cáo dịch vụ y tế một cách cụ thể trong quý I năm 2014. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế thực hiện 4 công khai với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (lĩnh vực hoạt động, nhân lực, giá cả, địa chỉ cơ quan quản lý trực tiếp); Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý cơ sở y, dược tư nhân tại địa phương mình…

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.