Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc Giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2019

13:46, 16/06/2019
Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 9 đến 14-6), tối 14-6, Giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2019 đã khép lại với các trận chung kết ở tất cả các nội dung. 
 
Ở nội dung đơn nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Tiến Tuấn (Hà Nội); giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Đình Hoàng (Lâm Đồng). Nội dung đơn nữ, vận động viên Vũ Thị Anh Thư (TP. Hồ Chí Minh) giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về vận động viên Phạm Thị Ngọc Mai (Hải Phòng).
 
v\
Trận chung kết đôi nữ giữa cặp vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thân Vân Anh (áo xanh) và Lâm Mỹ Tiên - Nguyễn Lê Khanh (TP. Hồ Chí Minh)  

Ở nội dung đôi nam, cặp đôi Nguyễn Trí Đức và Trần Ngọc Tuấn Anh (Hà Nội) đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng). Nội dung đôi nữ, giải Nhất thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Ngọc Lan và Thân Vân Anh (Bắc Giang), cặp đôi Lâm Mỹ Tiên và Nguyễn Lê Khanh (TP. Hồ Chí Minh) giành giải Nhì.

Còn nội dung đôi nam nữ, cặp vận động viên Nguyễn Ánh Gia Huy và Vũ Thị Anh Thư (TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất, giải Nhì Thuộc về cặp đôi Nguyễn Vũ Hùng và Đồng Thị Thanh Hiền (Đà Nẵng).
 
a
Các vận động viên thi đấu chung kết đôi nam nữ.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, Giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2019 có chất lượng chuyên môn cao, các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Qua giải đấu, Ban tổ chức đã phát hiện nhiều vận động viên trẻ tài năng để đào tạo, bồi dưỡng tham gia thi đấu ở các giải khu vực và thế giới.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.