Multimedia Đọc Báo in

Nông nghiệp - Bệ đỡ giảm nghèo bền vững

07:23, 01/12/2025

Tận dụng tiềm năng nông nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Đắk Liêng đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Đắk Liêng hiện có 13 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ. Những năm qua, các HTX là “bà đỡ” giúp nông dân liên kết, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Trong đó, HTX Sản xuất và Dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải là một trong những HTX đi đầu trong lĩnh vực liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã.

Với lợi thế về đất phù sa màu mỡ, xã Đắk Liêng đang nỗ lực xây dựng thành công thương hiệu lúa gạo đặc trưng của địa phương.

HTX được thành lập từ năm 2012, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình, dự án liên kết với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm gạo và lúa giống. Giai đoạn 2018 - 2019, HTX đã quy hoạch vùng sản xuất, thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 200 ha, thu hút 124 hộ tham gia, với tổng sản lượng lúa liên kết tiêu thụ đạt 3.780 tấn. Giai đoạn 2020 - 2025, HTX mở rộng liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ với các đối tác lớn như Công ty TNHH Cường Tân (Nam Định), Công ty Cổ phần Hạt giống vàng Thái Bình và Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Tây Nguyên, tổng sản lượng tiêu thụ 6.273 tấn.

Ông Nguyễn Ngọc Côn, Giám đốc HTX cho biết, thông qua việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nông dân thành viên được bảo đảm đầu ra ổn định, giá cả tốt hơn, đồng thời được tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến, giống lúa chất lượng cao. Mô hình này không chỉ làm tăng quy mô sản xuất hàng hóa mà còn là nền tảng để xây dựng thương hiệu lúa gạo xã Đắk Liêng, gắn liền với việc phát triển các sản phẩm OCOP.

Hiệu quả từ mô hình nuôi vịt đẻ trứng

Bên cạnh sự phát triển của kinh tế tập thể, các mô hình kinh tế tư nhân có thu nhập cao trên địa bàn xã Đắk Liêng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực, tiền đề giúp người dân địa phương áp dụng, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể kể đến mô hình nuôi vịt đẻ trứng của gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Buôn Tung 1. Hiện nay, với quy mô đàn vịt khoảng 10.000 con, khi đạt sản lượng tối ưu, gia đình chị có thể thu được khoảng 8.000 quả trứng/ngày. Với giá sỉ trứng vịt khoảng 3.000 - 3.100 đồng/quả, mỗi ngày gia đình chị thu về hơn 20 triệu đồng.

Mô hình nuôi vịt đẻ trứng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Buôn Tung 1, xã Đắk Liêng hơn 16 năm nay.

“Đắk Liêng có cánh đồng lúa nước rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi vịt. Việc tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn bảo đảm chất lượng trứng vịt chạy đồng, là một đặc sản của xã Đắk Liêng”, chị Hà cho biết.

Không chỉ gia đình chị Hà, mô hình nuôi vịt đẻ đang là hướng phát triển kinh tế hiệu quả mà nhiều hộ dân trong xã đang áp dụng.

Ông Tô Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng cho biết, thời gian tới, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục khuyến khích các hộ và HTX tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho nhân dân dồn điền đổi thửa để đầu tư sản xuất, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa lớn. Đồng thời chủ động tìm kiếm đối tác, nguồn vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hoàng Tuyết - Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc