Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.
Đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử (VNeID) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao dịch mọi lúc mọi nơi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số... là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện.
Cách đây 49 năm, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định chọn thị xã Buôn Ma Thuột làm trận đánh mở đầu cho toàn chiến dịch chiến lược Tây Nguyên. Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 đã đi vào lịch sử, tạo bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cục diện, góp phần vào chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hoạt động xuất khẩu của tỉnh đang diễn ra sôi động ngay từ những ngày đầu năm. Đây là tín hiệu lạc quan để doanh nghiệp vững vàng tiến bước trong năm 2024.
Hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng số ca mắc ở trẻ em. Để dịch bệnh không bùng phát, lây lan, bảo đảm cho trẻ được học trong môi trường an toàn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động phòng, chống dịch bệnh.
Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 42/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.
Sáng 7/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) và khởi động Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”.
Ngày 10/3 không chỉ có ý nghĩa lịch sử quan trọng mà đã là trở thành ngày hội, nét văn hóa của người dân Đắk Lắk. Và cứ đến dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, quán cà phê trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột lại tự nguyện tổ chức phục vụ cà phê miễn phí cho người dân, du khách đến với địa phương.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình 1719) được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để thay đổi diện mạo vùng biên Buôn Đôn. Địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn PHẠM TRUNG NGHĨA.
Qua hai năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06), người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều tiện ích khi thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, bảo đảm tin cậy, chính xác, tiết kiệm thời gian…
Từ hội làng của những người con Hiệp Hòa, Bắc Giang xa quê, Giải Vật truyền thống huyện Krông Pắc (còn được biết đến với tên gọi Hội vật Vụ Bổn) đã trở thành một điểm hẹn của hoạt động văn hóa truyền thống, là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.