Để biến những tiềm năng, lợi thế trở thành động lực tăng trưởng thực sự, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng được cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Lãnh vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chợ thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt”.
Dòng vốn tín dụng đóng vai trò là “mạch máu” nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ tiếp sức cho nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ, tín dụng ngân hàng còn góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững của địa phương.
Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao nhưng vẫn phải bảo đảm ổn định vĩ mô, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là cung ứng đủ vốn mà còn phải nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian tiếp cận vốn và giúp DN sử dụng vốn hiệu quả.
