Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà trên phạm vi cả nước

12:38, 26/08/2025

Sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". 

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Phú Hùng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, đến nay cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, về đích trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và về đích trước 4 tháng so với mục tiêu đề ra khi phát động phong trào thi đua. 

Kết quả đến ngày 20/8/2025, tất cả các địa phương đã khởi công và hoàn thành 100% số nhà cần hỗ trợ, với tổng số nhà xây mới, sửa chữa là 334.234 căn (trong đó, xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn).

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 39.981 căn; nhà ở từ hai chương trình mục tiêu quốc gia 62.230 căn; nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Chương trình phát động và hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn khác 232.023 căn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Tổng nguồn kinh phí huy động được để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát là trên 24.761 tỷ đồng, gồm: Ngân sách Trung ương trên 4.809 tỷ đồng; ngân sách địa phương trên 1.314 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn 5% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã phân bổ 4.424 tỷ đồng; địa phương tự huy động xã hội hóa trên 4.000 tỷ đồng; đóng góp của các hộ gia đình là gần 5.810 tỷ đồng... Bên cạnh đó, Chương trình còn huy động được 2.738.754 ngày công lao động, với 454.318 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trên phạm vi cả nước.

Các địa phương tham dự hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh chụp màn hình)
Các địa phương tham dự hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, nhất là nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thực hiện thành công Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước sẽ tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng  doanh nghiệp và người dân.

Mỗi mái nhà là “một món quà”, “một mái ấm”, “một tình thương” thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; khơi dậy và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong việc triển khai chương trình và phong trào thi đua.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Trong thời gian tới, các bộ, ban, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung: Xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Với những hộ đã hỗ trợ nhà ở từ chương trình đó chỉ mới là an cư, do đó cần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân để họ thực sự “An cư, lạc nghiệp”.

Bên cạnh đó, tổng kết, phổ biến các mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng trên phạm vi cả nước; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác an sinh. Chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên rà soát, huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của các hộ phát sinh...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 19 tập thể và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình và phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.