Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm của nhân dân

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” không phải chỉ đặt ra ở kỳ Đại hội XIV của Đảng lần này mà được phát triển và hoàn thiện qua các kỳ Đại hội Đảng. Điều này cho thấy Đảng ta không chỉ chú trọng, đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách, mà còn luôn tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Việc toàn dân tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng lần này như một minh chứng sinh động cho thấy tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm của nhân dân với mong muốn đóng góp xây dựng Đảng, phát triển tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, hàng triệu ý kiến được gửi qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID - một cách tiếp cận mới của Đảng để gần dân, lắng nghe dân và tiếp thu ý kiến của nhân dân. Điều này không những tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, mà còn củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đó là sự hòa quyện giữa Đảng với dân.

Thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sẽ góp phần phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân.

Có thể thấy, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” luôn được Đảng ta quán triệt, vận dụng ngày càng sâu sắc vì lợi ích của nhân dân, phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của nhân dân tham gia luận bàn những công việc của địa phương, đất nước.

Cùng với cả nước, ở Đắk Lắk, Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được triển khai thực hiện hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Dân chủ trực tiếp ở các cấp, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, từ đó, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ. Đây là những tiến bộ đã được ghi nhận trong thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian đến.

Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Do đó, khi đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật đúng ý dân, hợp lòng dân, phát huy tốt vai trò chủ thể “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thì các chủ trương, đường lối, chính sách ấy sẽ được người dân hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào sâu rộng, nhanh chóng hiện thực hóa trong cuộc sống. Khi người dân thực sự “biết”, họ mới có thể “bàn, làm” đúng, “kiểm tra, giám sát” và được “thụ hưởng” thành quả, lợi ích mà Đảng, Nhà nước mang lại.

Thúy Hằng

Ý kiến của bạn