Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030, trong đó phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.
Đây là tuyên ngôn rõ ràng về giá trị cốt lõi của đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: phát triển vì con người, vì chất lượng cuộc sống và vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh từ mô hình phát triển chạy theo tăng trưởng sang mô hình phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn, việc Đảng ta lựa chọn Chỉ số hạnh phúc làm một mục tiêu phấn đấu có ý nghĩa đặc biệt. Hạnh phúc không được hiểu giản đơn là cảm xúc cá nhân, mà là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố như thu nhập, sức khỏe, giáo dục, môi trường sống, an sinh xã hội, niềm tin xã hội và chất lượng quản trị quốc gia. Khi hạnh phúc trở thành thước đo phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc mọi chính sách kinh tế - xã hội đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống thực chất của người dân.
![]() |
| Thời gian qua, giáo dục - trụ cột quan trọng của chất lượng cuộc sống - được mở rộng về quy mô và nâng cao dần về chất lượng. Trong ảnh: Niềm vui của cô trò trong ngày khai giảng. Ảnh: Trung Hiếu |
Nhìn từ thực tiễn phát triển đất nước, mục tiêu này có những cơ sở quan trọng. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu: kinh tế tăng trưởng tương đối ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện. Giáo dục và y tế - hai trụ cột quan trọng của chất lượng cuộc sống - được mở rộng về quy mô và nâng cao dần về chất lượng. Những nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, mục tiêu này đặt ra không ít thách thức. Khoảng cách giữa Việt Nam và các quốc gia có mức độ hạnh phúc cao vẫn còn hiện hữu, nhất là về thu nhập bình quân đầu người, chất lượng môi trường sống, mức độ bao phủ và hiệu quả của các chính sách phúc lợi xã hội; sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền; tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu... Điều này cho thấy, để nâng cao Chỉ số hạnh phúc, không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế, mà cần một chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài và nhất quán.
Mục tiêu nâng cao Chỉ số hạnh phúc cũng đặt ra những hàm ý chính sách sâu sắc. Trước hết, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Việc nâng cao thu nhập cần gắn với mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ xã hội cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia phải được xem là giải pháp then chốt nhằm củng cố niềm tin xã hội - yếu tố có vai trò đặc biệt trong cảm nhận hạnh phúc của người dân. Đồng thời bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và xây dựng không gian sống an toàn, thân thiện cần được đặt ngang tầm với các mục tiêu kinh tế.
Liên hệ với thực tiễn tỉnh Đắk Lắk cho thấy ý nghĩa cụ thể của mục tiêu nâng cao Chỉ số hạnh phúc. Là tỉnh trung tâm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, văn hóa và du lịch, song cũng đối mặt với không ít khó khăn do địa bàn rộng, điều kiện phát triển không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao... Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, có ý nghĩa then chốt.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, tỉnh chú trọng hỗ trợ, phát triển sinh kế bền vững cho người dân, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư giáo dục, y tế cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch bền vững, cùng với chú trọng bảo vệ môi trường sống… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin xã hội, sự gắn kết cộng đồng và mức độ hạnh phúc của người dân Đắk Lắk. Để thực hiện mục tiêu nâng cao Chỉ số hạnh phúc, những giải pháp nêu trên cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ trong thời gian tới.
Có thể khẳng định, việc Đại hội XIV xác định mục tiêu đưa Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia cao nhất thế giới giai đoạn 2026 - 2030 là biểu hiện sinh động của tư duy phát triển mới, nhân văn và tiến bộ. Việc hiện thực hóa mục tiêu này sẽ góp phần khẳng định giá trị cốt lõi của con đường phát triển mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn: Phát triển để con người ngày càng hạnh phúc, xã hội ngày càng nhân văn và đất nước ngày càng bền vững.
Minh Khuê
