Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật Dak Lak lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015): Đoàn kết – sáng tạo – xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

21:28, 27/11/2010

Trong 2 ngày 26 và 27 – 11, Hội Văn học – Nghệ thuật (VHNT) Dak Lak đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lữ Ngọc Cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Dhăm Ênuôl, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam; đại diện lãnh đạo các hội VHNT tỉnh bạn; các sở, ban, ngành các huyện, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo hội viên Hội VHNT Dak Lak.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi chào mừng Đại hội.
Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi chào mừng Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hoàng Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 

Hiện nay Hội VHNT Dak Lak có 190 hội viên (68 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương), sinh hoạt tại 10 chi hội, trong đó có 7 chi hội chuyên ngành là: Âm nhạc, Kiến trúc, Mỹ thuật, Múa – Sân khấu, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian, Văn học và 2 chi hội cơ sở là Chi hội Krông Năng, Chi hội Krông Pak.
Trong nhiệm kỳ IV, Hội đã tổ chức cho hơn 200 lượt hội viên tham gia các trại sáng tác và các chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh để động viên, khơi gợi cũng như đề cao ý thức trách nhiệm của anh chị em văn nghệ sĩ trong sáng tạo VHNT bám sát cuộc sống, nâng cao năng lực sáng tác. Bên cạnh việc mở các trại sáng tác cho hội viên, Hội cũng luôn quan tâm bồi dưỡng lực lượng kế cận sáng tạo VHNT của tỉnh nhà. Hằng năm vào các dịp hè đều có tổ chức mở trại sáng tác cho thanh thiếu nhi; kết thúc mỗi trại, các tác phẩm của các em đều được tập hợp, biên tập để xuất bản thành sách.
Về hoạt động sáng tạo và công bố tác phẩm: Ngoài Tạp chí Chư Yang Sin – diễn đàn của Hội VHNT Dak Lak – xuất bản đều đặn hằng tháng đã có sự tiến bộ rõ nét về nội dung, hình thức; trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tổ chức xuất bản 12 đầu sách; các hội viên xuất bản 27 đầu sách. Nhìn chung, hoạt động sáng tác của hội viên trong nhiệm kỳ qua khá sôi nổi, phong phú; mỗi chuyên ngành, lĩnh vực đều thể hiện được khả năng tìm tòi, sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Mỗi cá nhân tác giả đều cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực sáng tạo, làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đóng góp được nhiều tác phẩm có giá trị và đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, có sự đổi mới về hình thức và cách thể hiện, gần gũi với thực tế cuộc sống…
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: Công tác trao giải hằng năm cũng như tổ chức gặp gỡ đầu năm của Hội không được tiếp tục duy trì; Ban Chấp hành Hội hầu hết là kiêm nhiệm nên hoạt động không đều tay, việc triệu tập để hội họp rất khó khăn; một số Chi hội trưởng chưa thật sự tích cực trong công tác tập hợp đội ngũ và khuyến khích hoạt động sáng tạo VHNT của hội viên trong chi hội; nhiều hội viên chưa quan tâm đến nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với hoạt động sáng tác cũng như đối với tổ chức Hội; vẫn còn 3 huyện “trắng” hội viên: Ea Súp, Ea H'Leo, Krông Buk…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Hải đã biểu dương những thành tích Hội VHNT và các hội viên đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ, trong nhiệm kỳ tới Hội cần tiếp tục củng cố, xây dựng mối đoàn kết trong toàn thể hội viên; quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ, các cây bút là người dân tộc thiểu số; chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tác. Bên cạnh đó, văn nghệ sĩ cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong cuộc đấu tranh “chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật”, gắn liền với cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, bền bỉ và thường xuyên, liên tục; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật ngày càng cao trong nhân dân, đưa tác phẩm đến với công chúng, nhất là trong trường học, các cơ quan, địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh…

Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm 13 người; nhà văn Lê Khôi Nguyên giữ cương vị Chủ tịch Hội.

Tặng hoa Ban chấp hành khóa IV
Tặng hoa Ban Chấp hành khóa IV
Ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT Dak Lak khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT Dak Lak khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015.
Lan Anh – Hoàng Gia

 


Ý kiến bạn đọc