Quốc hội Nga thông qua Hiệp ước START mới
11:01, 27/01/2011
Theo Hãng AFP, Thượng viện Nga ngày 26-1 đã thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới. Toàn bộ 137 thượng nghị sĩ đã thống nhất với START mới, vốn được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Mỹ Barack Obama ký ngày 8-4-2010 tại Prague (CH Czech).
Trước đó, ngày 25-1, Hạ viện Nga cũng thông qua hiệp ước mới này với 253 phiếu thuận, 96 phiếu chống và 1 phiếu trắng.
Các nhà lập pháp Nga thông qua START mới sau khi đính kèm những sửa đổi không mang tính bó buộc vào hiệp ước cắt giảm vũ khí này, tương tự như những khoản thêm vào mà Thượng viện Mỹ đã làm. Ngôn từ trong bản văn thêm vào không làm thay đổi văn bản của hiệp ước.
Trước đó, Hạ viện Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ rút khỏi START mới nếu không chỉ Mỹ mà cả NATO hay các nước đồng minh khác của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đe dọa nền an ninh quốc gia của Nga.
Hiệp ước START mới quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm 30% số lượng đầu đạn hạt nhân và hạn chế số phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân của 2 nước như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom hạng nặng… từ 1.600 xuống còn 700.
Ngay khi Hạ viện Nga thông qua hiệp ước trên, Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Dmitry Medvedev, hoan nghênh thoả thuận của các nhà lập pháp Nga. Nhà Trắng nói hai nhà lãnh đạo cam kết xây dựng trên tiến trình này trong những năm tới.
![]() |
Ngày 25-1, START mới đã được thông qua tại Hạ viện Nga |
Các nhà lập pháp Nga thông qua START mới sau khi đính kèm những sửa đổi không mang tính bó buộc vào hiệp ước cắt giảm vũ khí này, tương tự như những khoản thêm vào mà Thượng viện Mỹ đã làm. Ngôn từ trong bản văn thêm vào không làm thay đổi văn bản của hiệp ước.
Trước đó, Hạ viện Nga tuyên bố Mátxcơva sẽ rút khỏi START mới nếu không chỉ Mỹ mà cả NATO hay các nước đồng minh khác của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đe dọa nền an ninh quốc gia của Nga.
Hiệp ước START mới quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm 30% số lượng đầu đạn hạt nhân và hạn chế số phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân của 2 nước như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay ném bom hạng nặng… từ 1.600 xuống còn 700.
Ngay khi Hạ viện Nga thông qua hiệp ước trên, Tổng thống Barack Obama đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Dmitry Medvedev, hoan nghênh thoả thuận của các nhà lập pháp Nga. Nhà Trắng nói hai nhà lãnh đạo cam kết xây dựng trên tiến trình này trong những năm tới.
G.N
(Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc