Multimedia Đọc Báo in

Việt Nam sẽ cùng ASEAN đua đăng cai World Cup?

16:56, 22/01/2011
Việt Nam sẽ cùng các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN) vận động giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Chín quốc gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan tham gia sự kiện này, ngoại trừ Timor Leste không đủ tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng... là nội dung được đăng tải trên trang thông tin todayonline.com.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo todayonline.com, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), Zainudin Nordin cho biết: "FAS sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổ chức phát triển cộng đồng, Bộ Thanh niên và Thể thao, Hội đồng Thể thao Singapore để chuẩn bị các bước cần thiết lên quan đến việc giúp ASEAN giành quyền đăng cai World Cup."
 
Trong tuyên bố của mình ông Zainudin Nordin cũng khẳng định khả năng các nước ASEAN có thể cùng nhau tổ chức sự kiện này trong vòng 20 năm tới. Ông nói: "ASEAN hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Việc cùng nhau tổ chức một kỳ World Cup sẽ nâng cao hình ảnh của ASEAN trong khu vực và quốc tế cũng như tăng tính đoàn kết giữa các quốc gia thành viên."
 
Todayonline.com cũng cho hay, với việc Brazil sẽ tổ chức vòng chung kết World Cup vào năm 2014, tiếp theo là Nga và Qatar lần lượt là 2018 và 2022, còn nước chủ nhà của World Cup 2026 chưa được quyết định, nhưng với việc Qatar là chủ nhà vào năm 2022, người ta tin rằng giải đấu lớn nhất hành tinh này sẽ trở lại châu Á vào năm 2030.
 
Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Ý tưởng các nước ASEAN cùng nhau chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030 chỉ là ý tưởng của một vài người chứ chưa có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào được thông qua."

Được đăng cai World Cup là ước mơ mà bất kỳ quốc gia nào cũng muốn có, tuy nhiên theo quan điểm của giới chức trách ngành thể thao của ASEAN thì để các nước trong khu vực cùng thực hiện việc này vẫn là một "ý tưởng xa vời."

Theo quan điểm của ông Nordin, các nước ASEAN hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA. Thêm vào đó việc cùng đăng cai World Cup sẽ giúp quan hệ các nước thêm chặt chẽ.

Phân tích về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn chỉ rõ, để các nước ASEAN cùng đăng cai World Cup là vô vàn vấn đề, không muốn nói là phức tạp. Ngay chuyện có tới 10 suất vào thẳng vòng chung kết cho các nước trong khu vực đã là không thể, chưa kể một số các yếu tố về sân bãi, công tác tổ chức và an ninh.
 
Tính đến thời điểm này, quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2030 phải còn rất lâu nữa mới được FIFA quyết định, song ASEAN hiện đang rất quyết tâm cho sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới này, bởi Argentina và Uruguay cũng đã tuyên bố mong muốn cùng nhau đăng cai nhân kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra, giải đấu được tổ chức lần đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930.
 
Ngoài các nước ASEAN, Argentina và Uruguay, các quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Australia hiện cũng đang lên kế hoạch cho cuộc đua giành quyền đăng cai Wolrd Cup 2030.
 
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc