Multimedia Đọc Báo in

Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

21:18, 07/02/2011

Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo các khu vực có diện tích rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm gồm: Yên Thế, Sơn Động (Bắc Giang); Lộc Ninh, Bù Đăng, Phước Long, Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước);  Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu (Đồng Nai); Kim Bảng, Thanh Liên (Hà Nam); Dak Hà, Ngọc Hồi, Dak Tô, Sa Thầy, thị xã Kon Tum (Kon Tum); Ninh Bình;  Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia, Thường Xuân (Thanh Hoá) và rừng trên địa bàn toàn tỉnh Tây Ninh.

Xử lý tốt thực bì, làm đường băng cản lửa là những giải pháp hữu hiệu để phòng chống cháy rừng
Xử lý tốt thực bì, làm đường băng cản lửa là những giải pháp hữu hiệu để phòng chống cháy rừng

Một số khu vực rừng thuộc 7 tỉnh khác đang ở mức độ cảnh báo cháy cấp 4, cấp nguy hiểm gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Dak Nông, Gia Lai, Kiên Giang, Lâm Đồng và Nghệ An. Đây là các tỉnh đã nhiều ngày qua không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nếu để xảy ra cháy hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng tại các địa phương này nhanh chóng triển khai những biện pháp PCCCR.
 
Diện tích rừng ở Dak Lak, đến thời điểm này dù vẫn chưa nằm trong cấp cảnh báo nguy hiểm nhưng ngay từ trước Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành chủ động triển khai các biện pháp PCCCR: xây dựng lực lượng phòng chống cháy rừng ở 3 cấp; củng cố các ban chỉ huy, tổ, đội xung kích; làm mới chòi canh lửa, bảng dự báo cấp độ cháy rừng, bảng biển cấm lửa, quy ước phòng cháy, chữa cháy rừng; tích cực tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng đến người dân sống gần rừng…
L.H

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.