Multimedia Đọc Báo in

Chiến sự tại Libya tiếp tục diễn biến phức tạp

14:21, 24/03/2011
Đêm 23-3, Tripoli tiếp tục bị tấn công, hãng thông tấn nhà nước Libya cho hay các cuộc tấn công của liên quân vào khu dân cư đông Tripoli đã khiến “nhiều thường dân” thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ và NATO điều thêm nhiều tàu chiến tới Libya.

5 tiếng nổ lớn được nghe thấy vang lên tại Bab al-Aziziya, cơ quan đầu não của Tổng thống Gadhafi ở thủ đô Tripoli, nơi ông đã có bài phát biểu vào tối trước đó.
Một máy bay chiến đấu F16 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Aviano
Một máy bay chiến đấu F16 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Aviano. Ảnh: Ria Novosti
Ngoài ra có 8 tiếng nổ lớn khác ở đông thành phố thủ đô và tại một căn cứ quân sự ở Tajura, cách đông Tripoli khoảng 36km. Một trung tâm nghiên cứu quân sự của chính quyền tổng thống Gadhafi cũng bị trúng bom.

Trong khi đó theo các phương tiện truyền thông Libya, "một số lượng lớn dân thường đã bị giết chết ở phía đông của thủ đô bởi cuộc không kích của các lực lượng phương Tây ". Hiện chưa thể xác minh được thông tin này.
 
Theo Reuters, Chính phủ Libya bác bỏ quân đội của mình đang tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công và nói rằng quân đội chỉ bảo vệ chính họ khi bị tấn công. Tuy nhiên, dẫn lời một cư dân ở Zintan, phía tây nam của Tripoli cho biết các lực lượng chính phủ đã đưa thêm quân và xe tăng để bắn phá các thị trấn, tổ chức phiến quân. 

Mặc dù lực lượng liên quân khẳng định sẽ không triển khai lính bộ binh song ngày 23-3, Mỹ đã điều thêm ba tàu chiến tới Địa Trung Hải để gia nhập sứ mạng quân sự tại Libya. Các tàu chiến này gồm tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng USS Bataan, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde và tàu USS Whidbey Island.
Tàu vận tài đổ bộ USS Bataan trên đường tới Libya (Nguồn: AP)
Tàu vận tài đổ bộ USS Bataan trên đường tới Libya. Ảnh: AP
Các quốc gia NATO cùng ngày đã đề xuất một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hiện có sáu nước nhất trí đóng góp 16 tàu chiến nhằm ngăn ông Gaddafi đưa vũ khí vào Địa Trung Hải, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất góp năm tàu chiến và một tàu ngầm bất chấp việc nước này vẫn do dự về chiến dịch quân sự trên.

Giải trình trước Lầu Năm Góc qua điện thoại, Chuẩn Đô đốc Gerard Hueber, tham mưu trưởng chiến dịch Bình minh Odyssey, cho biết Mỹ cùng liên quân đã thiết lập vùng cấm bay hữu hiệu ở Libya và trong 24 giờ qua, không có máy bay nào của Libya bay trên bầu trời.

Ông Gerard còn cho biết liên quân vẫn đang nhằm vào các lực lượng cơ giới, các khu vực đặt pháo và tên lửa di động cũng như khả năng liên lạc của Libya, đồng thời khẳng định ông "vẫn chưa nhận thấy có dấu hiệu" Chính phủ Libya đang tuân thủ nghị quyết của Liên hiệp quốc khi họ vẫn tiếp tục tấn công các thành phố do quân nổi dậy kiểm soát. Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, hiện "vẫn chưa có thời hạn chót" cho chiến dịch can thiệp quân sự này.

Phía Nga cho rằng một cuộc xâm lược trên bộ vào Libya chắc chắn xảy ra. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu F16 của Đan Mạch lần đầu tiên oanh tạc Libya bằng bom có hệ thống dẫn đường chính xác.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc