Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh làm việc với Đoàn Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

20:17, 03/03/2011

Sáng 3-3, Đoàn Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do ông Đôn Tuấn Phong, Giám đốc, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Dak Lak về tình hình hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Dak Lak và thảo luận một số vấn đề trọng tâm trong vận động viện trợ, quản lý hoạt động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Trong năm 2010, tỉnh Dak Lak có 20 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai thực hiện và 3 dự án đang tiến hành các thủ tục phê duyệt với tổng giá trị cam kết là 4.036.798 USD (chưa kể các khoản cam kết hằng năm), trong đó có 8 dự án đã kết thúc. Hiện, UBND tỉnh đang vận động tài trợ thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực trạm y tế tuyến xã” từ tổ chức AP (Mỹ). Dự án dự kiến sẽ thực hiện phần xây dựng cơ bản, trang thiết bị y tế với tổng vốn đầu tư là 13 triệu USD (trong đó có 50% là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh).

Đồng chí Lữ Ngọc Cư phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư phát biểu tại buổi làm việc


Theo đánh giá của UBND tỉnh, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tại Dak Lak là tương đối nền nếp và có sự phối hợp tốt của các cơ quan liên quan. Hầu hết các chương trình, dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều tập trung vào các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tăng phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục; dành sự ưu tiên đối với phát triển năng lực cho người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em; giải quyết vấn đề môi trường, kết cấu hạ tầng. Trong đó, tỷ lệ đầu tư trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng chiếm tỷ trọng cao, được sự ủng hộ của người dân…

Tại buổi làm việc, một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận cũng như quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng đã được các sở, ngành phân tích, kiến nghị với Đoàn công tác như: thời hạn cấp giấy phép hoạt động được gia hạn mỗi lần chỉ 1 năm nên một số dự án dài hạn phải mất thời gian gia hạn giấy phép; thủ tục tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án còn khá phức tạp nên việc tiếp nhận thường chậm trễ, kéo dài, gây khó khăn cho công tác vận động…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Lữ Ngọc Cư ghi nhận và cảm ơn Đoàn công tác cũng như Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã quan tâm vận động cho Dak Lak nhiều nguồn viện trợ. Từ những nguồn viện trợ này đã góp phần cùng với chính quyền địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm các vấn đề về an sinh xã hội… Đồng chí Lữ Ngọc Cư cũng đề nghị với Đoàn công tác quan tâm nhiều hơn đến công tác phối hợp giữa Uỷ ban với địa phương trong việc vận động cũng như quản lý nguồn viện trợ. Đồng thời tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin và tích cực vận động để Dak Lak có thể nắm bắt và sớm tiếp cận được với các tổ chức có chương trình, dự án đầu tư…

 Việt Cường 

 


Ý kiến bạn đọc