Multimedia Đọc Báo in

Strauss-Kahn từ chức Tổng giám đốc IMF

06:42, 20/05/2011
Chính trị gia kỳ cựu người Pháp Dominique Strauss-Kahn ngày 19-5 đã tuyên bố từ chức Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời khẳng định mình vô tội trước những cáo buộc cưỡng bức tình dục.

Trong một bức thư gửi Hội đồng quản trị IMF, ông Strauss-Kahn viết: "Thật buồn là ngày hôm nay tôi phải gửi tới Ban điều hành IMF đơn xin từ chức. Tôi muốn nói rằng tôi bác bỏ với thái độ cứng rắn nhất đối với mọi cáo buộc chống lại tôi. Tôi muốn bảo vệ định chế mà tôi đã vinh dự được phục vụ và đã tận tâm cống hiến". Ông Strauss-Kahn tuyên bố muốn dành tất cả sức lực và thời gian để chứng minh mình vô tội.
Ông Dominique Strauss-Kahn. Ảnh: Reuters
Ông Dominique Strauss-Kahn. Ảnh: Reuters

Ông Strauss-Kahn được bầu vào chức vụ Tổng giám đốc điều hành IMF hồi tháng 11-2007 với nhiệm kỳ 5 năm. Hiện ông đang phải ngồi tù ở New York, Mỹ, chờ đợi hội đồng xét xử của thành phố này quyết định ông có phạm tội cưỡng bức tình dục và giam giữ trái phép một nhân viên dọn phòng của Khách sạn Sofitel ở khu Manhattan thuộc New York hay không.

Ngày 18-5, các luật sư bào chữa cho Strauss-Kahn tiếp tục đề nghị nộp một triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại để thân chủ của họ có thể về nhà con gái ở New York và chịu quản chế bằng thiết bị điện tử suốt ngày đêm nhưng vẫn chưa được tòa chấp nhận.

Sau khi Strauss-Kahn từ chức, IMF sẽ sớm bắt đầu quá trình chọn người lãnh đạo mới.

Các nước châu Âu hy vọng sẽ tiếp tục truyền thống để một người châu Âu giữ vị trí lãnh đạo IMF, nhưng các nền kinh tế đang nổi nói rằng, người lãnh đạo mới cần được lựa chọn dựa trên khả năng cá nhân.

Theo truyền thống, kể từ sau Thế chiến thứ II, người châu Âu thường là người đứng đầu IMF và người Mỹ đứng đầu Ngân hàng Thế giới.

G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.