Dak Lak sẽ nâng độ che phủ rừng lên 52% vào năm 2015
Đây là một trong những mục tiêu về phát triển rừng tỉnh Dak Lak giai đoạn 2011-2015 vừa được HĐND tỉnh khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ hai.
Với quan điểm phát triển rừng phải bảo đảm phát triển bền vững, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển lâm nghiệp, đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, tuân theo quy chế quản lý rừng do Thủ tướng Chính phủ quy định, Đề án Phát triển rừng tỉnh Dak Lak giai đoạn 2011-2015 được xây dựng với các mục tiêu cụ thể: nâng độ che phủ rừng lên 52% vào năm 2015, đến năm 2015 cơ bản diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao và cho thuê; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ và thông thoáng khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào trồng và chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ rừng trồng; góp phần vào kim ngạch xuất khẩu và tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân, đồng thời giảm sức ép vào rừng tự nhiên.
Theo Đề án, trong giai đoạn 2011-2015, mỗi năm, Dak Lak sẽ thực hiện trồng mới 7.000 ha rừng (trong đó có 500 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, 4.500 ha rừng sản xuất, nguyên liệu; 1.000 ha rừng thay thế nương rẫy và 1.000 ha rừng sản xuất hộ gia đình); khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 5.000 ha rừng; cải tạo 2.500 ha rừng nghèo; giao khoán rừng và cho thuê đất trồng rừng khoảng 8.000 ha. Đối với các dự án liên quan đến công tác phát triển rừng, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rẫy và Dự án phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.
Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác cũng được Đề án triển khai trong giai đoạn này như: củng cố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 của 13 huyện, thị xã, thành phố; xây dựng các thể chế chính sách để đảm bảo quản lý và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào công tác phát triển rừng…
Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc