Multimedia Đọc Báo in

Động đất Nhật Bản tác động đến giá vàng thế giới

14:43, 12/03/2011
Trận động đất lớn nhất trong 140 năm kèm theo cơn sóng thần cao 10 m tại Nhật Bản, làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng, tác động đến thị trường vàng và tiền tệ thế giới ngày 11-3, theo cả 2 chiều trái ngược. Sự tàn phá của thảm họa này khiến các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế suy yếu, tăng cường mua vàng để dự trữ và bảo vệ tài sản, đẩy giá vàng lên cao.
Động đất tại Nhật Bản
Động đất tại Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Giá vàng giao ngay tăng 8 USD, tương đương 0,5%, lên 1.419,6 USD/oz trên sàn Kitco, Mỹ. Sự suy yếu của đồng USD so với YEN Nhật và EUR cũng góp phần đẩy giá vàng tăng mạnh.
YEN tăng 1,4% so với USD, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8-2010 lên 81,84 YEN/USD lúc đóng cửa thị trường New York ngày 11-3. Đồng tiền Nhật Bản cũng tăng 0,6% so với EUR, lên 113,76 YEN/EUR.
Các nhà kinh tế dự đoán YEN sẽ còn tăng tiếp trong những ngày tới. Tháng 1-1995, YEN đã tăng 20% so với USD trong vòng 3 tháng sau trận động đất 6,9 độ richter ở Kobe, làm khoảng 6.000 người thiệt mạng.
Giá vàng đã vật tăng trở lại lên mức 1419.60 USD/oz
Giá vàng đã vật tăng trở lại lên mức 1419.60 USD/oz (Cập nhật lúc 9 giờ 15 - Giờ Việt Nam). (Ảnh: Kitco)
Bên cạnh đó, hàng trăm nhà máy bị phá hủy đã làm giảm nhu cầu sử dụng dầu của nền kinh tế Nhật Bản, đẩy giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng, đồng thời giảm áp lực tăng giá lên thị trường vàng.
Dầu thô giao tháng 4 tại New York giảm 1,54 USD/thùng, xuống 101,16 USD/thùng - mức thấp nhất trong vòng 2 tuần trở lại. Giá hợp đồng này đã giảm 3,1% trong tuần này, tuy nhiên tăng 23% so với giá hợp đồng tháng 4/2010 cùng kỳ năm ngoái.
 
Dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London giảm 1,59 USD/thùng, tương đương 1,4%, xuống 113,84 USD/thùng. Giá hợp đồng này đã giảm 1,8 % trong tuần này.
Trận động đất tại Nhật Bản đã kéo giá dầu có tuần sụt giảm đầu tiên sau khi liên tiếp tăng trong vòng 1 tháng nay. Theo dữ liệu của tổ chức năng lượng thế giới IEA, lượng tiêu thụ dầu trong năm 2010 của Nhật Bản là 4,42 triệu thùng/ngày, là nước tiêu thụ lớn  thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.
G.T ( Tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc