Multimedia Đọc Báo in

Gấp rút cho chương trình doanh nghiệp tự in hóa đơn

15:06, 12/10/2011

Theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, ban hành ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, bắt đầu từ ngày 1-1-2012, cơ quan thuế sẽ không bán hóa đơn, tất cả các doanh nghiệp (DN) phải tự in, đặt in hoặc sử dụng hóa đơn điện tử. DN cùng ngành Thuế đang gấp rút dồn sức cho cuộc cải cách này.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 51/2010/NĐ-CP là người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; tổ chức nhận in hóa đơn; tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ; cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn. Đã hơn một năm nay, các DN lớn, vừa và nhỏ đã bắt đầu thực hiện Nghị định 51, trừ DN siêu nhỏ sử dụng lao động dưới 10 người và DN ở địa bàn khó khăn được lùi thời hạn đến 1-1-2012. Tổng cục Thuế đã có văn bản giao chỉ tiêu cho các Cục Thuế thực hiện bảo đảm đến hết ngày 31-10-2011, 100% số lượng DN siêu nhỏ, DN ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có hóa đơn đặt in (hoặc ký được hợp đồng đặt in hóa đơn) hoặc có phương án sử dụng hóa đơn điện tử. Từ ngày 1-1-2012, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp.

Theo ông Lê Văn Mạnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, quy định này giúp DN nâng cao tính tự chủ, có trách nhiệm trong quản lý hàng hóa; góp phần cải cách hành chính, tiết kiệm, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế. Cùng với việc tuyên truyền, tổ chức tập huấn, danh sách các đơn vị có đủ điều kiện in hóa đơn đã được cơ quan thuế thông báo, phổ biến đến DN. Đó là 6 đơn vị đứng chân tại TP. Buôn Ma Thuột: Công ty TNHH Một thành viên in Anh Minh; Công ty TNHH Trùng Dương; Công ty TNHH Một thành viên in Dak Lak; Doanh nghiệp tư nhân in Thanh; Công ty TNHH Công nghệ Việt; Công ty TNHH Hải Nam văn phòng đại diện tại Dak Lak. Với số lượng 4.160 DN Cục Thuế tỉnh đang quản lý, trong đó có gần 3.620 DN sử dụng hóa đơn, số còn lại chưa có nhu cầu, qua 9 tháng triển khai, những DN thuộc diện phải thực hiện ngay trong năm 2011 đã có 1.305 DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, đạt tỷ lệ 100%. Đối với những DN siêu nhỏ, ở vùng khó khăn, Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi cục, yêu cầu các DN phải đặt in, tự in hoặc có phương án, làm cam kết đến năm 2012 sử dụng hóa đơn đặt in. Nếu đến thời điểm áp dụng, DN không chấp hành vẫn sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế sẽ bị phạt. Theo đó, đến tháng 8-2011, toàn tỉnh có số DN siêu nhỏ đã được vận động thực hiện là 494 DN, còn lại số đang vận động là 2.071 DN.

Để thực hiện Nghị định 51, Công ty In Công Nghệ Việt đã đầu tư hàng tỷ đồng mua máy in.
Để thực hiện Nghị định 51, Công ty In Công Nghệ Việt đã đầu tư hàng tỷ đồng mua máy in.
Là một trong những đơn vị quản lý số lượng lớn DN của tỉnh thực hiện Nghị định này, Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột cho biết: hiện 1.125 DN vừa và nhỏ thông báo đã đặt in hoặc tự in hóa đơn, 973 DN siêu nhỏ đã có kế hoạch, 486 chưa có phương án và cơ quan thuế yêu cầu phải báo cáo trong tháng 10 này. Để bảo đảm tiến độ của chương trình, Chi cục tổ chức tập huấn cho các DN; rà soát, kiểm tra chia ra các đội quản lý, lập danh sách các đơn vị chưa tham gia để gửi giấy mời tiếp tục tập huấn. Ngày 16-8-2011, Chi cục đã có văn bản yêu cầu các tổ chức cá nhân hợp tác xã, DN, hộ kinh doanh cá thể chủ động tiến hành chuyển sang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in hoặc tạo hóa đơn điện tử theo tinh thần của Nghị định 51 từ quý III năm 2011, chậm nhất tháng 12-2011 phải có hóa đơn để lập thông báo phát hành trước ngày 20-12-2011 và gửi đến cơ quan thuế trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Đến ngày 31-12-2011, các hóa đơn mà đơn vị mua của cơ quan thuế còn tồn sẽ hết giá trị sử dụng, đơn vị phải nộp tồn kho cho cơ quan thuế để đề nghị hủy theo quy định.

Về phía DN, theo ghi nhận chung DN đều nhận thấy những ưu việt của chủ trương này. Anh Lê Việt Tài, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xe máy Trương Hòa Lợi, 165 Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột chia sẻ: Riêng về xe máy, một tháng DN sử dụng khoảng 20 cuốn hóa đơn, và phải lên cơ quan thuế 1 đến 2 lần để mua hóa đơn, nhiều khi quá đông phải chờ đợi, xếp hàng, bốc số. Thực hiện Nghị định 51 của Chính phủ, DN hoàn toàn chủ động được số lượng hóa đơn sử dụng cũng như có ý thức trong bảo quản, quản lý; ngoài ra quá trình đặt in có thể thiết kế quảng bá giới thiệu hình ảnh DN ngay trên hóa đơn. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều DN siêu nhỏ cũng đã sẵn sàng cho việc sử dụng hóa đơn theo quy định mới. Anh Lê Văn Quý, chủ Doanh nghiệp tư nhân Quý Điều (kinh doanh xăng dầu, phân bón) ở tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng cho hay, với số lượng sử dụng khoảng 3 cuốn hóa đơn mỗi tháng, dù chưa đến thời hạn yêu cầu nhưng để tránh áp lực quá tải in trong thời điểm cuối năm, cách đây một vài tháng, DN của anh đã đặt in 50 cuốn. Theo kế hoạch sau khi sử dụng hết số hóa đơn mua của cơ quan thuế, đến tháng 11 này DN sẽ chính thức dùng hóa đơn tự in.

Sự chủ động của Doanh nghiệp tư nhân Quý Điều khi lo lắng quá tải in cũng là khuyến cáo của cơ quan thuế. Nếu các DN vẫn ung dung chờ đến cuối năm mới đặt in hóa đơn thì nhiều khả năng sẽ diễn ra tình trạng dồn ứ, quá tải ở nhà in và DN không kịp có hóa đơn sử dụng đến ngày 1-1-2012. Cơ quan thuế cũng khẳng định sẽ không gia hạn thêm thời hạn bán hóa đơn cho DN do đã có một năm để chuẩn bị. Vì vậy các DN cần sớm có phương án, liên hệ với các đơn vị in ấn để đặt hóa đơn cho doanh nghiệp mình nhằm chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đàm Thuần

Ý kiến bạn đọc