Multimedia Đọc Báo in

Công ty Điện lực Dak Lak 35 năm xây dựng và phát triển: Luôn bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn

09:37, 26/12/2011

Công ty Điện lực Dak Lak (PC Dak Lak) trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tiền thân là Sở Quản lý và phân phối điện tỉnh Dak Lak, được thành lập ngày 28-12-1976. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã và đang quản lý, vận hành 13 trạm biến áp trung gian, gần 3.000 trạm biến áp phụ tải, trên 3.500km đường dây trung thế, gần 4.000km đường dây hạ thế, hơn 370 ngàn khách hàng với sản lượng điện thương phẩm năm 2011 gần 740 triệu kWh.

Những ngày đầu mới thành lập, Sở quản lý và phân phối điện Dak Lak (Công ty Điện lực Dak Lak ngày nay), chỉ có 40 cán bộ, công nhân viên, gồm một số cán bộ chủ chốt được điều động từ miền Bắc vào, số còn lại là công nhân của Trung tâm Điện lực Buôn Ma Thuột (cũ). Lúc đó, nguồn điện toàn tỉnh chưa đến 3,5MW với hai trạm thủy điện nhỏ (Đray H’linh và Ea Nao) cùng các tổ máy diesel cũ kỹ, chắp vá ở trung tâm Buôn Ma Thuột và một số huyện. Tổng số đường dây trung áp chưa đến 70km, với khoảng 50 trạm biến áp phụ tải. Sản lượng điện hàng năm khoảng 1 triệu kWh vào những năm đầu, sau tăng dần đến khoảng 2 triệu kWh  vào những năm 1979, 1980, chủ yếu cung cấp điện khu vực nội ô thị xã Buôn Ma Thuột và một số huyện lỵ.

Đến những năm đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ trước, trước tình hình phụ tải tăng mạnh, trên địa bàn tỉnh Dak Lak lúc đó phải áp dụng phương thức cấp điện “1 có, 1 không” mới có thể cân đối được nguồn-tải. Để giải quyết thực trạng này, Công ty Điện lực miền Trung (nay là EVNCPC) đã huy động nguồn diesel từ các đơn vị bạn trong EVNCPC về cho Dak Lak xây dựng thành trạm diesel Ea Tam, với công suất lắp đặt ban đầu từ 3 x 315kW sau tăng thêm 6 x 720 kW, giải quyết cơ bản bài toán thiếu điện giai đoạn 1980-1984. Trong thời điểm này, do yêu cầu phát triển của ngành điện, ngày 9-5-1981, Bộ Điện lực đã có Quyết định đổi tên Sở Quản lý và phân phối điện Dak Lak thành Sở Điện lực Dak Lak. Đến năm 1984, nhận thấy tiềm năng thủy điện lớn của khu vực Tây Nguyên, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, EVNCPC đã phối hợp với tỉnh Dak Lak khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Đray H’linh 12MW (3 X 4MW). Vào thời điểm đó, Nhà máy này được coi là lớn nhất Tây Nguyên. Sau 5 năm thi công, vào tháng 10 năm 1989 tổ máy số 1, và 6 tháng sau đó, 2 tổ máy còn lại lần lượt đưa vào vận hành làm nức lòng người dân địa phương cũng như những người sản xuất điện. Năm 1989, sản lượng điện của Dak Lak đạt trên 23 triệu kWh, tăng gần 20 lần sản lượng điện của năm 1976. Nhờ vậy, những năm 1990, 1991 cả tỉnh không phải cắt điện luân phiên như những năm trước, sản lượng điện lúc này đã tăng vọt từ 23 triệu kWh/năm 1989 lên gần 40 triệu kWh năm 1991.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Điện lực Dak Lak Công nhân Điện lực Cư Kuin đang vệ sinh và thay sứ đường dây trung thế. Ảnh: Nam Sơn
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Điện lực Dak Lak Công nhân Điện lực Cư Kuin đang vệ sinh và thay sứ đường dây trung thế. Ảnh: Nam Sơn

Bước sang năm 1992, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán nặng nề khiến cho Nhà máy thủy điện Đray H’linh không đủ nước chạy, nhiều giờ và nhiều lần trong ngày phải sa thải bớt phụ tải theo chế độ luân phiên để tích nước phát vào giờ cao điểm tối. Năm 1994, đường dây 110kV Pleiku – Buôn Ma Thuột được khởi công xây dựng và đóng điện vận hành vào tháng 8-1995, Dak Lak đã chính thức có điện lưới quốc gia, việc cung cấp điện đã bước sang một trang mới, chấm dứt một thời kỳ “đơn độc” trong cung cấp điện. Kể từ thời điểm này, nguồn thủy điện và diesel tại chỗ đã hòa cùng lưới điện quốc gia tỏa đi khắp các xã, phường, thị trấn của 7/15 huyện, thị xã trong tỉnh. Đến tháng 3-1996, để phù hợp với cơ chế quản lý nhà nước, Sở Điện lực Dak Lak đã chính thức đổi tên thành Điện lực Dak Lak trực thuộc Công ty Điện 3, đến tháng 4-2010 đổi tên thành Công ty Điện lực Dak Lak như ngày nay.

Những năm cuối thập kỷ 90, lần lượt các công trình đường dây 35kV, 22kV, trạm biến áp trung gian cùng lưới điện phân phối được xây dựng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh để đưa điện đến các huyện vùng xa như: Krông Nô, Dak Mil, Krông Bông, Lak, Buôn Đôn, Ea Súp, M’Dak, Ea H’leo, Krông Năng và Dak Song. Đặc biệt, đường dây 110 kV Thác Mơ - Dak Nông được xây dựng và đưa vào vận hành ở cấp điện áp 35kV, từ tháng 12-2000 đã cấp điện cho hai huyện cuối cùng của tỉnh Dak Lak lúc bấy giờ là Dak Nông và Dak R’lấp.  

Từ ngày có điện lưới quốc gia, nhu cầu sử dụng điện hàng năm của tỉnh nhà đều có sự tăng trưởng đột biến. Sản lượng điện qua các năm 1997 đến 2003 tăng cao. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng bình quân 21% /năm và từ 2004 đến nay bình quân trên 15%/năm. Năm 2010, sản lượng điện thương phẩm đạt 718 triệu kWh, doanh thu tiền điện trên 696 tỷ đồng; năm 2011 ước đạt 740 triệu kWh, doanh thu khoảng 850 tỷ đồng. Cùng với việc tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm, khách hàng sử dụng điện cũng theo đó tăng nhanh. Nếu năm 1976, toàn PC Dak Lak chỉ có  hơn 2.500 khách hàng thì đến năm 2005 đã có 123.223 khách hàng và nay đã có trên 370 ngàn khách hàng sử dụng điện. Những năm gần đây, từ kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng mỗi năm.

Trong việc cung cấp điện phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội tại địa phương, có nhiều công trình mà PC Dak Lak xây dựng có ý nghĩa về xã hội sâu sắc như: Dự án cấp điện cho 53 thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng được khởi động từ năm 2003 và hoàn thành vào cuối năm 2007; như Dự án cấp điện cho đồng bào dân tộc thiểu số (thường gọi Dự án 168) hoàn thành vào năm 2007; Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện của 5 tỉnh Tây Nguyên được khởi động vào năm 2006 và hoàn thành vào năm 2009. Đến nay, PC Dak Lak đã bán điện đến 184/184 xã, phường, thị trấn... trong toàn tỉnh, với số hộ sử dụng điện đạt tỷ lệ gần 95%. Việc đưa điện lưới quốc gia đến các vùng nông thôn trong tỉnh đã làm thay đổi cơ bản diện mạo ở nhiều vùng quê.

Với những thành quả trên đây, năm 1994, CBCNV PC Dak Lak được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (ngày 15-11-2011), đơn vị vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra, có 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân và hai tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng, giấy khen của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Có được những thành quả trên, ngoài những cố gắng nỗ lực của CBCNV PC Dak Lak còn có sự hỗ trợ, quan tâm từ các cấp chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sâu sát từ EVNCPC cũng như sự cảm thông, chia sẻ khó khăn từ các đơn vị bạn và nhất là khách hàng sử dụng điện trong tỉnh. Chính những nguồn động viên to lớn đó đã và sẽ là động lực to lớn để PC Dak Lak tiếp tục cuộc hành trình trong sự nghiệp đưa dòng điện đến với mọi người, mọi nhà.

Nguyễn Đức Trọng


Ý kiến bạn đọc