Làm giàu nhờ nuôi nhím và dúi
Mới nuôi nhím và dúi vài ba năm nhưng vợ chồng anh Nguyễn Chí Công và chị Nguyễn Thị Mai Oanh ở 49/29/9 Y Ơn, Tổ dân phố 3, phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) đã thấy được hiệu quả từ mô hình này mang lại.
Năm 2009, anh chị mua 5 cặp nhím giống với giá 110 triệu đồng về nuôi. Nhím hầu như không mắc bệnh tật nhiều lại háu ăn nên dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là rau quả như bí, su su… Cứ 3 tháng nhím đẻ một lứa. Điều đáng chú ý là khi phối giống không được đồng huyết. Năm 2010 và 2011, anh Công chị Oanh thu lãi từ nhím 180 triệu đồng.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Mai Oanh đang giới thiệu với khách hàng giống dúi năng suất cao. |
Tháng 7-2010, anh chị đầu tư 20 triệu đồng mua thêm 14 cặp dúi về nuôi. Cũng như nuôi nhím, anh chị phải học tập kinh nghiệm từ thực tế và qua sách báo mới chăm sóc đúng kỹ thuật, bảo đảm dúi mạnh khỏe và mau lớn. Mỗi năm dúi đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 2 - 5 con. Dúi con được 45 ngày thì tách mẹ, được 75 ngày thì bán giống. Dúi có trọng lượng từ 0,5-1 kg có giá từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cặp; dúi nặng từ 1,5-2 kg có giá từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng/cặp. Khoái khẩu của loài động vật này là cây tre, hợp khẩu vị nhất là măng rồi đến lá tre, ngọn tre, khoai, ngô, mía cũng là thức ăn mà dúi thích. Những thứ đó phải tươi, ngon bởi dúi không ăn thức ăn ẩm mốc. Có hai điều cần lưu ý khi nuôi dúi là chuồng nuôi phải trong tối, không để ánh mặt trời lọt vào và khi dúi có bầu, sắp đẻ không cho người lạ đến gần. Nếu có người lạ đến, đẻ xong dúi mẹ sẽ cắn chết con. Hơn một năm nuôi dúi anh chị đã thu lợi nhuận xấp xỉ 100 triệu đồng.
Hiện nay, gia đình anh Công có 20 nhím bố mẹ và 10 nhím con, trong đó có 5 con sắp đẻ; đàn dúi có 115 con, trong đó 25 dúi bố mẹ và 90 dúi con, trong đó 12 con sắp đẻ. Có thể nói, mô hình nuôi nhím, dúi đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình anh Công, chị Oanh.
Anh chị đã được Hội Nông dân phường Tân Thành bình chọn là đại biểu tiêu biểu của phường tham dự hội nghị “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” TP. Buôn Ma Thuột cuối năm 2011 vừa qua.
Thanh Linh
Ý kiến bạn đọc