Multimedia Đọc Báo in

Mô hình nuôi gà Ai Cập và gà Mông có hiệu quả cao

09:33, 10/02/2012
Đến thăm trang trại của ông Chung Văn Sáng ở thôn 11, xã Hoà Phú (TP. Buôn Ma Thuột), ai cũng ngỡ ngàng vì mới hơn một năm mà trang trại đã có đầy đủ gà, cá, một số loài động vật hoang dã và cây công nghiệp.

Tháng 10-2010, ông Sáng mua 2,5 ha đất. Ông đầu tư trên 500 triệu đồng xây nhà ở, nhà kho, đào ao thả cá, xây tường rào bảo vệ, xây chuồng nuôi gà, khoan giếng… Hiện tại trang trại có 5.000 con gà giống Ai Cập và giống Mông; trong đó có 400 con gà đẻ, hằng ngày cung cấp từ 280 đến 320 quả trứng. Do giống tốt và trứng to nên giá bán cao ở mức 3.000 đồng/trứng. Hằng ngày, riêng tiền bán trứng đã được gần 1.000.000 đồng. Gà hậu bị có 2 lứa. Lứa hậu bị một 2 tháng tuổi có 1.600 con, trong đó gà Ai Cập 600 con, gà Mông 1.000 con sẽ thay thế lứa gà đang đẻ khi tỷ lệ đẻ trứng giảm trong thời gian tới. Lứa hậu bị hai 1 tháng tuổi có 3.000 con giống Ai Cập. Cứ 1 đến 2 tháng ông Sáng lại nhập từ 2.000 đến 3.000 gà 1 ngày tuổi để có “đội ngũ kế cận” thường xuyên, liên tục. Từ tháng 7 đến cuối năm 2011, ông đã bán ra thị trường 6 tấn gà thịt thu về trên 300 triệu đồng và khoảng 150 triệu đồng từ tiền bán trứng. Trừ chi phí ông thu lãi trên 100 triệu đồng.

Ông Sáng và vợ đang nhặt trứng gà.
Ông Sáng và vợ đang nhặt trứng gà.

Để có kết quả bước đầu đó, gia đình ông Sáng đã phải đổ nhiều công sức, tiền bạc đầu tư xây dựng trang trại, mua giống và học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Thông qua đại lý Bình Minh ở Dak Lak, Trung tâm Thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi ở Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội đã cung cấp đủ giống theo yêu cầu của  ông về thời gian, số lượng, chất lượng. Gà giống trước khi được vận chuyển vào Buôn Ma Thuột đều được tiêm đầy đủ Vaccin phòng bệnh và được kiểm dịch chặt chẽ theo quy định. Để nuôi gà có hiệu quả, ông Sáng phải tham khảo tài liệu hướng dẫn chăn nuôi gà và học hỏi những người có kinh nghiệm bảo đảm cho gà mau lớn, tỷ lệ đẻ trứng cao. Ông thực hiện nghiêm túc chế độ phòng bệnh, chữa bệnh, tiêm vaccin và cho uống thuốc đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ thú y. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật nên gà của trang trại ông Chung Văn Sáng có tỷ lệ sống và tỷ lệ đẻ đạt cao.

Ngoài nuôi gà, ông Sáng còn trồng cây công nghiệp để tạo môi trường xanh và tăng thu nhập trong thời gian tới. Mùa mưa năm 2011 ông đã trồng gần 1.000 cây các loại như điều, mít, dừa, xoài, hòe, tre lấy măng. Đến nay những cây này đã xanh tốt. Cũng trong năm 2011 ông đã đào 3 ao cá với diện tích mặt nước 3.000m2 thả các loại cá chép, trắm, trôi, rô phi, cá lăng đuôi đỏ.

Nguyễn Thanh Linh

 


Ý kiến bạn đọc