Multimedia Đọc Báo in

Một mô hình nuôi heo hiệu quả

08:49, 08/02/2012

Gia đình anh Đỗ Hoa, ở Tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú (Cư M’gar) bắt đầu chăn nuôi heo từ năm 2004. Mới đầu anh chỉ nuôi với số lượng nhỏ, sau thấy được hiệu quả từ mô hình này đem lại anh đã nhân rộng ra quy mô lớn hơn, (hiện nay, trung bình mỗi năm gia đình anh nuôi khoảng 60 con heo), do vậy lượng phân thải ra hằng năm cũng rất lớn. Trước đây, khi chưa áp dụng mô hình hầm Biogas vào sản xuất, lượng phân heo thải ra không được xử lý kịp thời nên trại heo của anh thường gây ô nhiễm không khí, gây nhiều bức xúc cho bà con sống xung quanh; đàn heo cũng thường xuyên mắc bệnh,…. Năm 2007, gia đình anh Hoa bắt đầu áp dụng mô hình Biogas vào sản xuất, lượng phân không chỉ được xử lý kịp thời mà còn tạo ra nguồn khí đốt phục vụ cho sinh hoạt, góp phần hạn chế chi tiêu cho gia đình, bình quân mỗi tháng anh tiết kiệm được khoảng 200 nghìn tiền khí đốt. Hơn thế nữa, chuồng trại của gia đình anh Đỗ Hoa lúc nào cũng sạch sẽ, không còn xuất hiện tình trạng ruồi nhặng nhiều như trước đây.

Anh Hoa bên  mô hình kinh tế  của  gia đình.
Anh Hoa bên mô hình kinh tế của gia đình.

Bên cạnh đó, nhờ tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi từ khâu chọn con giống đến vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh nên trong những năm qua, đàn heo gia đình anh luôn kháng được dịch bệnh, điển hình như năm 2010 toàn huyện bị dịch heo tai xanh hoành hành, đàn heo của nhiều hộ bị dịch chết toàn bộ nhưng riêng đàn heo của gia đình anh Hoa vẫn phát triển tốt và cho hiệu quả cao. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh xuất chuồng 3 đợt, mỗi đợt trung bình 20 con, mỗi con có trọng lượng từ 60 - 80 kg, trừ chi phí đầu tư còn thu lãi gần 100 triệu đồng/năm. Nhờ làm ăn hiệu quả, gia đình anh Hoa đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được phương tiện đi lại và các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, các con anh có điều kiện học hành…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc