Multimedia Đọc Báo in

Người dân thôn Tri C1, xã Dliê Yang (Ea H’leo) đóng góp 1,8 tỷ đồng kéo điện phục vụ sản xuất

09:32, 10/02/2012
Khu vực sản xuất của bà con nông dân thôn Tri C1, xã Dliê Yang (Ea H’leo) vốn không có khe suối tự nhiên, địa thế lại không thuận lợi để đào ao, đắp đập trữ nước tưới cà phê. Vì vậy, lâu nay bà con chủ yếu sử dụng nước tưới cà phê từ giếng khoan và giếng đào. Sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng đào nên các hộ sản xuất phải dùng máy bơm công suất lớn ( từ 15-22 mã lực) với dây curoa và buly to bản mới đủ tải. Điều này khiến các hộ trồng cà phê ở thôn Tri C1 gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém nhiều kinh phí, thời gian, công sức tưới cà phê vào mùa khô hằng năm; do vậy chi phí đầu tư thường cao hơn so với nơi khác trong xã.
Từ khi kéo điện lưới về rẫy, nhiều hộ trồng cà phê ở thôn Tri C1 mạnh dạn đầu tư mua sắm béc tưới, chôn ngầm hệ thống ống dẫn nước theo qui hoạch.
Từ khi kéo điện lưới về rẫy, nhiều hộ trồng cà phê ở thôn Tri C1 mạnh dạn đầu tư mua sắm béc tưới, chôn ngầm hệ thống ống dẫn nước theo qui hoạch.

Trước tình trạng đó, đầu năm 2011, 45 hộ trồng cà phê ở thôn Tri C1 đã quyết định đóng góp kinh phí xây dựng đường dây hạ thế 3 pha, kéo điện lưới về để phục vụ tưới 78 ha  cà phê kinh doanh của nông hộ trong khu vực. Bà con tự góp vốn theo phương thức: mỗi ha cà phê, chủ rẫy đóng góp 20 triệu đồng. Nhờ vậy, 45 hộ đã huy động được 1,8 tỷ đồng, sau đó ký hợp đồng với Chi nhánh điện Ea H’leo xây dựng gần 5 km đường dây hạ thế 3 pha từ trung tâm xã Dliê Yang về đến cuối thôn Tri C1. Từ ngày đưa được nguồn điện lưới quốc gia về phục vụ cho việc tưới cà phê, các hộ dân đã thuận lợi hơn rất nhiều trong việc bơm nước tưới cà, giảm đáng kể kinh phí mua nhiên liệu, công sức, thời gian  vận chuyển máy móc, ống nước. Các ông Phạm Văn Nhị, Phạm Công Hào - những người có công “ khởi xướng” và vận động hộ sản xuất trên địa bàn góp tiền kéo điện về rẫy cho biết: “Tuy đời sống kinh tế của đại bộ phận nông hộ ở đây còn khó khăn về nhiều mặt nhưng  hiểu rõ lợi ích kinh tế to  lớn khi kéo điện về rẫy nên đã đồng tâm hưởng ứng, nhiệt tình góp kinh phí, tích cực kiểm tra giám sát chất lượng thi công đường dây và cùng hưởng lợi. Trước đây, khi dùng máy nổ bơm nước, mỗi ha cà phê phải chi phí từ 2,5-4 triệu đồng tiền mua dầu diêzen, nhớt cho một đợt tưới. Nay dùng điện 3 pha, mỗi ha chỉ mất khoảng 300 nghìn đồng cho một lần tưới. Thời gian, công sức trong quá trình chạy nước tưới cà cũng gọn nhẹ hơn so với dùng máy nổ”.

Ngọc Tài

 


Ý kiến bạn đọc