Multimedia Đọc Báo in

Để trẻ em vùng sâu vùng xa có một mùa hè đúng nghĩa

10:15, 15/05/2010

Ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao (Krông Bông), việc vui chơi, học tập trong hè của trẻ em chưa được địa phương va các gia đình quan tâm, chú trọng.

Không có thư viện, sân chơi, càng không có điều kiện để học thêm, tham quan du lịch,  các em chỉ còn cách tự chơi với nhau bằng những trò chơi nguy hiểm như tắm suối, leo cây, bắn chim... hoặc phải ở nhà lao động giúp gia đình như giữ em, nấu cơm, đi làm nương rẫy cùng với bố mẹ…

Nhiều trẻ em người dân tộc H’Mông (xã Cư Đrăm) phải đi lao động làm thuê để kiếm tiền giúp gia đình.
Nhiều trẻ em người dân tộc H’Mông (xã Cư Đrăm) phải đi làm thuê để kiếm tiền giúp gia đình.
Trò chơi nguy hiểm.
Trò chơi nguy hiểm.
Những tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra.
Những tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra.

Thiết nghĩ, để giúp học sinh vùng sâu vùng xa có được những ngày hè thực sự bổ ích, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên và các trường học nên tổ chức cho các em những hoạt động như tập luyện văn nghệ thể thao; khuyến khích và tạo điều kiện cho các em học các nghề truyền thống như may, thêu, đan...; tổ chức đi tham quan những di tích lịch sử ở địa phương, nhận chăm sóc các khu tưởng niệm, di tích, nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, giúp đỡ những người già cô đơn, gia đình chính sách…

 

Tùng Lâm

 


Ý kiến bạn đọc