Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (Cư M’gar)

11:27, 24/01/2011

Gia đình chị Phạm Thị Thanh là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (Cư M’gar). Cả 5 người trong gia đình chỉ trông vào nguồn thu nhập từ 5 sào cà phê; trong khi đó vợ chồng chị đều bị bệnh, không có sức lao động. Gia đình chị Thanh thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, nhiều khi căn bệnh của cả hai vợ chồng đều tái phát khiến anh chị không biết xoay đâu ra tiền để đi khám bệnh. Đầu năm 2010, căn bệnh viêm khớp của chị Thanh tái phát buộc phải ra miền Bắc điều trị song trong nhà lại không còn tiền. Đúng lúc đó, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 đã trích 4 triệu đồng tiết kiệm từ mô hình “Ống tre Bác Hồ” để hỗ trợ cho chị Thanh đi chữa bệnh.

Gia đình chị Thanh chỉ là một trong số những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú được hỗ trợ từ mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Chi hội phụ nữ. Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 hiện có trên 200 hội viên; phần lớn chị em sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua bán nhỏ... nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, cùng phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, từ tháng 3-2010, Chi hội đã triển khai mô hình xây dựng “Ống tre Bác Hồ”. Các chị còn dán thêm ảnh Bác Hồ nhắc nhở chị em phải luôn noi theo tấm gương tiết kiệm của Bác. Tuy là mô hình mới nhưng đã được các chị em trong chi hội hưởng ứng rất tích cực. Tham gia mô hình này, cứ vào dịp họp tổ, mỗi chị em lại góp mỗi người từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, tùy theo khả năng của từng người, để bỏ vào “Ống tre Bác Hồ”. Từ khi phát động đến nay, các chị em phụ nữ tổ dân phố 8 đã xây dựng được 5 “Ống tre Bác Hồ” với số tiền tiết kiệm được trên 10 triệu đồng và góp phần giúp đỡ, tương trợ cho nhiều chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, ốm đau vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Trung Dũng

 


Ý kiến bạn đọc