Multimedia Đọc Báo in

Nạn phá rừng ở xã Ea Kiết (Cư M’gar) diễn biến phức tạp

07:47, 16/05/2012

UBND huyện Cư M’gar vừa có công văn chỉ đạo cơ quan Công an và Kiểm lâm huyện tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm và mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép trên diện tích rừng đã được Nhà nước giao cho Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm quản lý.

Trước đó, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và UBND huyện Cư M’gar về tình trạng người dân buôn H’Mông (xã Ea Kiết) phá rừng, mua bán, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng trái phép tại tiểu khu 540 và 544 do đơn vị này quản lý, với quy mô ngày càng lớn và diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2007 đến nay, tại hai tiểu khu nói trên đã có 123 hộ với hơn 700 người dân di cư tự do từ phía Bắc vào định cư, kéo theo là hàng chục hecta rừng ở đây bị chặt phá để làm nhà, làm rẫy và mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép. Tuy nhiên, các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện Cư M’gar vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý triệt để. Đã có ít nhất 16 đối tượng có hành vi chặt phá rừng, mua, bán đất rừng trái phép với diện tích 27,4 ha bị Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm phát hiện và lập danh sách, đề nghị cơ quan chức năng của huyện Cư M’gar xử lý. Trong đó, có vụ ông Nguyễn Duy Khiêm, thường trú tại xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar) mua lại của ông Dương Văn Sầu 3 ha rừng với giá 102 triệu đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Ea Kiết từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Buôn Ja Vầm cũng đã phát hiện ông Lý Văn Khàu, hộ khẩu thường trú tại huyện Cư Jút (tỉnh Dak Nông) phá 1,5 ha rừng tại tiểu khu 547A. Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển giao cho cơ quan Công an và Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar xử lý nhưng đến nay cũng chưa có kết luận.

Nguyễn Hiếu


Ý kiến bạn đọc