Multimedia Đọc Báo in

Những niềm vui từ cuộc vận động “Thiếu nhi đoàn kết, giúp bạn đến trường, cùng thắp sáng tương lai”

09:35, 21/03/2011

Trong một lần trò chuyện, chị Nguyễn Thị Lý, giáo viên - Tổng phụ trách Liên đội Tiểu học Trần Quốc Toản (TX. Buôn Hồ), đã kể cho chúng tôi nghe về phong trào “Đôi bạn cùng tiến” với những kết quả ngoài sự mong đợi: Chỉ tính riêng trong lớp 5A1 đã có 5 đôi bạn cùng tiến, đó là em Nguyễn Tuấn Anh được phân công kèm em H’Chúc Niê, em Nguyễn Thị Lắm được phân công kèm em Nguyễn Thị Mỹ Lê, em Nguyễn Thị Hoài Thanh được phân công kèm em Y Long Mlô, các em này từ học lực trung bình, nay đã trở thành học sinh tiên tiến, em Long giúp em Y Định Niê, em Nguyễn Văn Trường giúp em Y Lâm MLô, các em được giúp đỡ từ học sinh cá biệt, nay đã nghe lời thầy cô, chăm chỉ học hành hơn…

Gặp những giáo viên - Tổng phụ trách Đội khác, chúng tôi đều được nghe những câu chuyện xúc động về các tấm gương bạn giúp bạn tới trường. Chị Dương Thị Trinh, giáo viên - Tổng phụ trách Liên đội THCS Nguyễn Tri Phương (Cư M’gar) kể: Ở lớp 8A1, em Lại Thị Thanh Nhàn đã giúp em Hoàng Thị Linh từ học sinh khá trở thành học sinh giỏi; ở lớp 6A2 có em Nguyễn Thị Thu Hằng và em Bùi Thu Hậu; ở lớp 6A4 có em Hồ Thị Bích Ngọc và em Nguyễn Thị Ngọc Nhân, các em đã tự bảo ban nhau học tập và vươn lên học khá. Ngoài ra, các thầy cô và các bạn trong lớp còn vận động, giúp đỡ em Lưu Phú ở lớp 9A1 và em Minh Phương ở lớp 9A5 tiếp tục đến trường… Anh Phan Anh Tuấn, giáo viên Tổng phụ trách Liên đội Võ Thị Sáu (Lak) không khỏi xúc động khi kể về “Hũ gạo tiết kiệm” của các bạn đội viên giúp đỡ em Long Thị Phương Thảo, học sinh lớp 7B và H’Châu Dũn, học sinh lớp 7A…

Tuyên dương thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác. (Ảnh: Kpă Y Khoa)
Tuyên dương thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác. (Ảnh: Kpă Y Khoa)
Trên đây là kết quả của một trong những phong trào từ cuộc vận động “Thiếu nhi đoàn kết, giúp bạn đến trường, cùng thắp sáng tương lai” do Hội đồng Đội tỉnh phát động nhằm giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống hiếu học của dân tộc; vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, tương trợ, đỡ đầu giúp đỡ nhau cùng đến trường của thiếu nhi các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần tình nguyện “vì đàn em thân yêu”, đội ngũ Phụ trách Đội, các cấp bộ Đoàn, Đội đã tăng cường tổ chức phong trào, thực hiện các công trình, phần việc đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó bổ sung kiến thức, hỗ trợ nguồn lực vật chất, tinh thần giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường. Cuộc vận động được triển khai dưới nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức các hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong thiếu nhi nhằm thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các liên đội, chi đội vùng trung tâm với các liên đội, chi đội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ cơ sở vật chất, động viên tinh thần để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; phát động trong đội viên, thiếu nhi phong trào thi đua “Học tập tốt, rèn luyện chăm”, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng, các lực lượng xã hội chăm lo, giúp đỡ, vận động học sinh bỏ học trở lại trường...

Nhận thấy cuộc vận động sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các học sinh vươn lên trong học tập, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học và có ý nghĩa giáo dục nhân cách sâu sắc, 100% liên đội trong toàn tỉnh đã áp dụng các phong trào của cuộc vận động tại liên đội. Từ khi triển khai cuộc vận động (tháng 3-2009) cho đến nay, thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp, trao tặng 75 nghìn chiếc áo trắng và hàng trăm nghìn dụng cụ, thiết bị học tập cho các bạn nghèo, vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật với trị giá gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, bằng hình thức như: nuôi heo đất, tiết kiệm tiền ăn sáng, nhặt hạt cao su, hạt điều... để gây “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó”, thiếu nhi toàn tỉnh đã trao tặng trên 5 nghìn suất học bổng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, trao gần 2 nghìn chiếc xe đạp giúp các bạn nghèo có phương tiện đến trường và gần 5 nghìn “Áo ấm tặng bạn nghèo”, gần 4 nghìn chiếc bàn học,  20 nghìn xuất quà cho các bạn thiếu nhi “Vượt khó học tốt”. Tại các liên đội đã xuất hiện trên 370 nghìn “Hoa điểm 10”, 150 nghìn “giờ học tốt”, gần 170 nghìn “tuần học tốt”, có 23 nghìn “Đôi bạn cùng tiến” hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, đội viên của các liên đội đã sôi nổi hưởng ứng phong trào đi học chuyên cần, đúng giờ, không nói chuyện riêng trong giờ học, không cúp cua, không bỏ học, lễ phép với ông bà, cha mẹ, với người lớn, biết giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, công tác giao lưu kết nghĩa đỡ đầu cho các liên đội vùng sâu, vùng xa được Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ chức biểu diễn văn nghệ, tặng quà cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng dụng cụ phục vụ hoạt động Đội cho các liên đội khó khăn và hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên - tổng phụ trách các liên đội vùng sâu, vùng xa…

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, trong thời gian tới Hội đồng đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành Giáo dục, Hội Khuyến học tại địa phương triển khai các biện pháp giúp đỡ học sinh bỏ học trở lại trường và các em có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn và học lực kém; chú trọng đề xuất hỗ trợ cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp gắn với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Tiếp sức đến trường”, các hình thức trao tặng quà, học bổng và nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Lại Thị Loan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.