Multimedia Đọc Báo in

Nhật kí ASIAD 16:

Đoàn thể thao Việt Nam đón nhận nhiều thất bại trong ngày thi đấu đầu tiên

15:08, 14/11/2010
Trong ngày thi đấu đầu tiên (13-11) của Á vận hội (ASIAD) 16, Đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia 12 môn thi đấu gồm bơi, bắn súng, canoeing, cờ, khiêu vũ thể thao, thể dục dụng cụ, bóng bàn, bóng chuyền, cử tạ, Wushu và Judo.
• Bắn súng
Đội tuyển bắn súng nam đã bước vào tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn và 10m súng trường hơi. Tuy nhiên, các tay súng Việt Nam đã văng hết từ vòng ngoài, trừ nội dung 50m súng ngắn đồng đội, khi Trần Quốc Cường, Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, với tổng 1648 điểm, tạm an ủi ở vị trí thứ 4 chung cuộc.
Đoạt HCV nội dung này là đội Hàn Quốc (1679 điểm), đứng thứ nhì là Trung Quốc (1671 điểm) và HCĐ thuộc về đội Nhật Bản (1667 điểm). Nội dung 50m súng ngắn cá nhân, Trần Quốc Cường đứng ở vị trí thứ 10 (555 điểm), Nguyễn Mạnh Tường xếp thứ 17 (548 điểm), Hoàng Xuân Vinh với 545 điểm, xếp thứ 20/43 VĐV tham dự.
Các xạ thủ đang thi đấu tại ASIAD 16
Các xạ thủ đang thi đấu tại ASIAD 16
Nội dung 10m súng trường hơi nam, các tuyển thủ Ngọc Thành, Anh Quân, Thanh Hùng với tổng 1729 điểm, xếp vị trí thứ 11/12 đội. Nội dung này, chủ nhà Trung Quốc đoạt HCV. Cũng nội dung 10m súng trường hơi nam, nhưng ở nội dung cá nhân, với 581 điểm, xạ thủ Ngọc Thành xếp cao nhất ở vị trí thứ… 32 so với 2 đồng đội Anh Quân (hạng 37) và Thanh Hùng (hạng 46/48). Nội dung này, VĐV Zhu Qinan (Trung Quốc) đoạt HCV, 598 điểm.
Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, đội tuyển Việt Nam cũng có 2 xạ thủ Lương Thị Bạch Dương và Nguyễn Thị Lệ Quyên đăng ký tham dự, nhưng đã bỏ cuộc vào giờ chót.
• Judo
Judo Việt Nam có 2 võ sĩ tranh tài là Đặng Hào (-100kg nam) và Trần Thúy Duy (-78kg nữ). Tuy nhiên, ở đấu trường châu lục vốn được xem là quá tầm với judo Việt Nam, 2 võ sĩ này đều thúc thủ nhanh chóng.
• Cử tạ
Sau khi niềm hy vọng Hoàng Anh Tuấn đã trở thành nỗi thất vọng khi không thể thi đấu vì dính doping, đoàn thể thao Việt Nam đã đẩy lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn vào thi đấu hạng 56kg nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi Toàn chỉ xếp thứ 5/15 tuyển thủ tranh tài với tổng thành tích 261kg (cử giật: 116, cử đẩy: 145). Đoạt HCV nội dung này là lực sĩ Wu Jingbiao, tổng thành tích 285kg (cử giật: 133, cử đẩy: 152), trong đó thành tích cử giật 133kg của anh này đã lập kỷ lục mới của đại hội.
Trong khi đó, ở nội dung 48kg nữ, lực sĩ Nguyễn Thị Hồng chỉ giật được 65kg, nhưng cả 3 lần đều không nâng nổi mức tạ 85kg ở cử giật, nên bị loại.
• Bơi lội
Đội tuyển bơi Việt Nam tranh tài với 3 tay bơi Võ Thái Nguyên (200m bướm nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (100m bướm nữ) và Phạm Thị Huệ (50m ếch nữ). Kết quả, chỉ có kình ngư Võ Thái Nguyên vào đến vòng chung kết nội dung 200m bướm, còn Kim Tuyến và Phạm Thị Huệ đều bị loại. Nội dung 100m bướm, Tuyến bơi ở đợt 2 vòng loại, thành tích 1’05"02, xếp thứ 7 ở đợt này. Trong khi đó, Huệ cũng nằm ở nhóm 2 để thi vòng loại 50m ếch, và về thứ 5 với thành tích 34"37, bị loại.
Nội dung 200m bướm nam, Võ Thái Nguyên bơi vòng loại với thành tích 2’03"73, nhưng vào đến vòng chung kết, thành tích của Nguyên lại tuột xuống 2’04"73, xếp thứ 8/8. Thành tích này kém khá xa KLQG mà Nguyên đang nắm giữ: 2’01"34. Tuy nhiên, nếu Nguyên bơi bằng kỷ lục của mình thì anh cũng chỉ đứng ở vị trí thứ… 8, bởi VĐV Malaysia đứng thứ 7 có thành tích 2’01"02. Đoạt HCV nội dung 200m bướm nam là tay bơi Nhật Bản Mtsuda Takeshi 1’54"02.
• Quần vợt
Tất cả các tay vợt của Việt Nam đều thua ngay trận đầu ra quân ở nội dung đồng đội. Ở giải nam, các tay vợt của chúng ta đã thua cả 3 ván trắng trước các đối thủ đến từ Uzbekistan. Trong khi đội nữ Việt Nam cũng thua trước Đài Loan cùng tỷ số tương tự.
• Cờ tướng
Giải nam có 18 kỳ thủ của 9 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt. Trước đối thủ không mạnh lắm, Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh (đều đi tiên) đã lần lượt giành chiến thắng trước Heng Chamnan (Campuchia) và Won Wang Hen (Malaysia).
Trong khi đó, đúng như dự kiến, đối mặt các đối thủ quá nặng ký của Trung Quốc, Ngô Lan Hương và Hoàng Hải Bình đều thất bại trước Tang Dan và Wang Linna ở giải nữ (chỉ có 8 kỳ thủ của Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hongkong và Nhật Bản tham gia).
• Cờ vua
Cờ nhanh cá nhân nam có 46 kỳ thủ của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Lê Quang Liêm (elo 2689) đã lần lượt thắng Al Zendani Zendan (2398, Yemen) và  Antonio Rogelio (2573, Philippines), còn Trường Sơn (2628) cũng vượt qua Tologontegin Semetey (2330,  Kyrgyzstan) và Murshed  Niaz (2429, Bangladesh). Sau 2 ván, Lê Quang Liêm tạm xếp hạng 2 và Nguyễn Ngọc Trường Sơn tạm xếp hạng 6 do kém hệ số phụ.
Giải nữ có 38 kỳ thủ thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Hoàng Thị Bảo Trâm (2271) đánh bại Boshra Alshaeby (1807, Jordan) và Harika Dronavalli (2525, Ấn Độ); Phạm Lê Thảo Nguyên (2337) cũng giành chiến thắng trước 2 đối thủ không mạnh lắm là Nur Nabila Azman Hisham (1845, Malaysia) và Nodirjano A Nodira (2149 Uzbekistan). Với kết quả trên, Bảo Trâm tạm xếp hạng 2 và Thảo Nguyên hạng 7
• Bóng chuyền
Sức mạnh tấn công của Hàn Quốc thể hiện ngay trong trận đầu tiên và đấy là điều khiến các tay đập Việt Nam chật vật chống đỡ. Các vị trí chiến thuật như Kim Hak Min, Park Chul Woo và Moon Sung Min phát huy tối đa những pha tấn công trên lưới. Bên cạnh đó, hàng chắn của Hàn Quốc đã hạn chế khá nhiều những cú đập bóng của 2 chủ công Ngô Văn Kiều và Lê Quang Khánh. Chơi trong thế thụ động, đội tuyển Việt Nam đã để thua nhanh chóng 0-3 (12/25, 10/25 và 16/25).
• Bóng bàn
Đội tuyển nữ đã bước vào trận đấu đầu tiên nội dung đồng đội gặp CHDCND Triều Tiên ở bảng C, thế nhưng, dù đánh tiên phong, nhưng tay vợt chủ lực Mai Hoàng Mỹ Trang chỉ tìm được 1 ván thắng trước Kim Jong, trước khi chịu thua chung cuộc 1-3.
Ở trận thứ nhì, Mai Xuân Hằng cũng để thua Kim Hye Song với tỷ số 1-3, trong khi Phạm Thị Thiên Kim thua nhanh Hyon Ryon Hui 0-3. Tuy nhiên sau đó, các tay vợt nữ đã kịp gỡ gạc lại bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Uzbekistan với một điều chỉnh chiến thuật nhỏ, Lương Thị Tám đánh thay cho Thiên Kim. Mỹ Trang thắng Kim Olga 3-0, Xuân Hằng hạ Indira Kagikova 3-0, còn Lương Thị Tám vượt qua Burkhankhodjaeva 3-0. Như vậy, Việt Nam tạm xếp nhì bảng, xếp trên Thái Lan, Uzbekistan và Nepal.
Ra quân gặp Đài Loan ở bảng D, các tay vợt nam đã chịu thất bại 0-3 trong thế thua kém đối thủ về nhiều mặt. Tay vợt chủ lực Đoàn Kiến Quốc thua Wu Chih Chi 1-3, Trần Tuấn Quỳnh thua Chuang Chih Yuan 1-3, trong khi Đinh Quang Linh bại 0-3 trước Huang Sheng Sheng.
• Billiards
Tay cơ của Việt Nam vốn không sở trường ở thể loại pool 8 bi, nên cũng dễ hiểu khi anh phải chật vật mới thắng được đối thủ Mohamad Ali Berjaoui (Lebanon) với tỷ số 7-5. Tuy nhiên, sau đó Chí Dũng đã để thua Yang Kicky của Indonesia, nên không thể giành quyền vào vòng 1/16.
Vận động viên Lương Chí Linh (Việt Nam) thi đấu nội dung Bia 8 bóng nam
Vận động viên Lương Chí Linh (Việt Nam) thi đấu nội dung 8 bóng nam
Ở trận đấu khác, tay cơ Nguyễn Phúc Long đã giành chiến thắng 7-5 trước Nitiwat Kanjanasri (Thái Lan) và giành quyền vào vòng tứ kết.
Ở nội dung billiards Anh đơn nam, cả Đỗ Hoàng Quân lẫn Nguyễn Thành Long đều thua ngay ở trận đầu tiên trước các đối thủ quen thuộc của Myanmar và Indonesia. Quân thua Ricky Yang với tỷ số 1-3, còn Long bại 0-3 trước Thway Oo Oo. Cặp Ngọc Lê/Thúy Vi để thua trắng 0-3 trước Ip Wan/Ng On (Hongkong) trong trận đấu vòng loại nội dung snooker 6 bi đỏ.
• Wushu
Hạng -52kg nữ, ĐKVĐ SEA Games 25 Nguyễn Thị Bích với thế mạnh trong các pha tấn công trực diện đã dễ dàng vượt qua Choe Hyang Hui (CHDCND Triều Tiên) với tỷ số 2-0 để giành vé vào tứ kết. Tương tự, Nguyễn Văn Hậu cũng lọt vào tứ kết hạng -56kg nam sau khi hạ Salimjonov (Uzbekistan) với tỷ số 1-0.
Trong khi đó, ở nội dung Trường quyền nam, Nguyễn Huy Thành đã không giành được tấm huy chương nào. HCV nội dung này thuộc về võ sĩ chủ nhà Xiaochao. Đáng chú ý đây là tấm HCV đầu tiên của Asian Games 16. VĐV Daisuke Ichikizaki của Nhật Bản giành HCB với 9,72 điểm và VĐV Peyghambari Ehsan của Iran HCĐ với 9,70 điểm.
Ở nội dung Trường quyền nữ, Trung Quốc cũng giành HCV. Như vậy, khép lại ngày đấu đầu tiên, Trung Quốc tạm dẫn đầu với 2 HCV. Indonesia và Nhật Bản cùng giành 1 HCB.  Iran và Malaysia cùng giành 1 HCĐ.
Chủ nhà Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương
Ngay trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn chủ nhà Trung Quốc đã tạo ra dấu ấn khác biệt rõ rệt ở trên bảng xếp hạng huy chương khi liên tục giành được rất nhiều HCV.
“Cơn bão Vàng” của nước chủ nhà đã ồ ạt ập đến trong các môn wushu (2 HCV), cử tạ (2 HCV), bơi lội (4 HCV), bắn súng (5 HCV), khiêu vũ thể thao (5 HCV) và thể dục nghệ thuật (1 HCV). Với kết quả này, đoàn thể thao Trung Quốc đã dễ dàng bỏ xa đoàn thể thao Nhật Bản (4 HCV, xếp thứ nhì) với cái khoảng cách 15 HCV.

G.N (Tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc