Multimedia Đọc Báo in

Thái Lan: Căng thẳng tiếp tục đi vào ngõ cụt

17:01, 13/05/2010

Chiều 12-5, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 14 - 11, đồng thời cũng không đàm phán với những người biểu tình "áo đỏ" đang chiếm giữ khu trung tâm thương mại của thủ đô Bangkok.

 

Những người ủng hộ chính phủ Thái Lan tuần hành tại Bangkok.
Những người ủng hộ Chính phủ Thái Lan tuần hành tại Bangkok.
Phát biểu trước báo giới, một quan chức trong Chính phủ Thái Lan, ông Korbsak Sabhavasu nêu rõ: "Thời điểm bầu cử như đề xuất đã bị hủy bỏ, song chúng tôi vẫn xúc tiến kế hoạch hòa giải dân tộc".Nhà chức trách Thái Lan cũng đình chỉ việc thực thi kế hoạch cắt điện, nước và các nguồn cung thiết yếu khác tại quận thương mại Ratchaprasong - vốn bị lực lượng biểu tình "áo đỏ," do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu, chiếm giữ nhiều tuần qua với lý do các biện pháp này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân trong khu vực hơn là đối với những người biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định sẽ tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn khác để giải tỏa đám đông người biểu tình ở khu vực tập trung nhiều khách sạn, trụ sở đại sứ quán, văn phòng và hai bệnh viện công cộng này. Phát ngôn viên của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, cho biết từ tối 12-5, lực lượng an ninh sẽ phong tỏa các hoạt động tiếp tế cho người biểu tình tại giao lộ Ratchaprasong, và nhiều biện pháp khác được áp dụng trong thời gian tới, trong đó quân đội có thể sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình nếu cần thiết.

 

Phe "áo đỏ" sẽ tiếp tục biểu tình ngay cả khi chính quyền cắt các nguồn cung thiết yếu.
Phe "áo đỏ" sẽ tiếp tục biểu tình ngay cả khi chính quyền cắt các nguồn cung thiết yếu.
Trong khi đó, những người biểu tình "áo đỏ" đã bác bỏ thời hạn Chính phủ Thái Lan đặt ra yêu cầu họ chấm dứt biểu tình vào cuối ngày hôm nay 12-5, bất chấp việc nhà chức trách cảnh báo sẽ cắt các nguồn cung thiết yếu và sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình. Hãng thông tấn Thái Lan dẫn lời ông Weng Tojirakan, một thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục biểu tình ngay cả khi chính quyền cắt các nguồn cung thiết yếu. Thủ lĩnh "áo đỏ" này tuyên bố họ đã chuẩn bị máy phát điện và có thể sử dụng nước từ các xe bồn chữa cháy để đối phó với các biện pháp mới của chính phủ. Ông này nhấn mạnh những người "áo đỏ" không sợ hãi cho dù chính quyền sử dụng bất cứ biện pháp gì.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt hai tháng qua làm tê liệt thủ đô Bangkok và khiến 29 người thiệt mạng. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cuộc khủng hoảng này có thể làm giảm 0,3% mục tiêu tăng trưởng hàng năm của Thái Lan trong năm nay xuống còn 4,5 đến 5%. Luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Thái Lan cũng đã giảm kể từ khi biểu tình, bạo lực bùng phát hồi tháng 4.
G.N (Tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc