Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

16:50, 13/09/2010
Trung Quốc, 31 người chết vì bị bọ đốt, bệnh dịch đang lan rộng; Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp;...
Trung Quốc thừa nhận đã có ít nhất 31 người chết do bệnh nhiễm trùng bạch cầu vì bị một loại bọ có hình dáng giống con ve (sống ký sinh và hút máu) đốt, nhưng hiện vẫn chưa thống kê được chính xác số bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ côn trùng này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật để Trung Quốc dập dịch. Theo WHO, ở nhiều nước trên thế giới cũng đã xuất hiện những trường hợp bị nhiễm trùng do bị bọ ve cắn, trong đó có Mỹ.
Trung Quốc thừa nhận đã có ít nhất 31 người chết do bệnh nhiễm trùng bạch cầu vì bị một loại bọ có hình dáng giống con ve (sống ký sinh và hút máu) đốt, nhưng hiện vẫn chưa thống kê được chính xác số bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ côn trùng này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật để Trung Quốc dập dịch. Theo WHO, ở nhiều nước trên thế giới cũng đã xuất hiện những trường hợp bị nhiễm trùng do bị bọ ve cắn, trong đó có Mỹ.
Ngày 12-9, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành trưng cầu dân ý trên cả nước về việc sửa đổi đổi hiến pháp. Ước tính, khoảng 50 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu để bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối các nội dung sửa đổi trong hiến pháp; trong đó có việc thay đổi cơ cấu của Tòa án Hiến pháp, thẩm quyền của cơ quan bổ nhiệm các thẩm phán và cách thức lựa chọn các thẩm phán.
Ngày 12-9, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành trưng cầu dân ý trên cả nước về việc sửa đổi hiến pháp. Ước tính, khoảng 50 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu để bày tỏ sự ủng hộ hoặc phản đối các nội dung sửa đổi trong hiến pháp; trong đó có việc thay đổi cơ cấu của Tòa án Hiến pháp, thẩm quyền của cơ quan bổ nhiệm các thẩm phán và cách thức lựa chọn các thẩm phán.
Mưa lớn liên tiếp trong ngày 11-9 gây lũ quét và lở đất đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, khoảng 300.000 người phải sơ tán tại hai bang Assam và Arunachand Pradesh ở miền Đông Bắc Ấn Độ. Số người thiệt mạng chủ yếu tại huyện Upper Siang của bang này gần biên giới Trung Quốc, nơi có một số ngôi nhà bị đất lở chôn vùi.
Mưa lớn liên tiếp trong ngày 11-9 gây lũ quét và lở đất đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, khoảng 300.000 người phải sơ tán tại hai bang Assam và Arunachand Pradesh ở miền Đông Bắc Ấn Độ. Số người thiệt mạng chủ yếu tại huyện Upper Siang của bang này gần biên giới Trung Quốc, nơi có một số ngôi nhà bị đất lở chôn vùi.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc