Multimedia Đọc Báo in

Đề phòng cúm A/H1N1

08:12, 15/02/2012

Mặc dù được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liệt vào dạng cúm thông thường nhưng cúm A/H1N1 (có nguồn gốc từ heo) vẫn là đại dịch nguy hiểm rình rập.

Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán mắc cúm A/H1N1. Ảnh: TL
Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán mắc cúm A/H1N1. Ảnh: TL

Theo Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), công tác phòng chống ở địa phương có vai trò quan trọng đẩy lùi dịch. Đó là phát hiện các chùm ca bệnh, khoanh vùng ổ dịch, cách ly và điều trị đúng; tổ chức vệ sinh, khử trùng môi trường nơi có chùm ca bệnh cúm một cách triệt để. Hiện thuốc Tamiflu đã phân phát về hầu hết các bệnh viện đầy đủ và được bổ sung khi cần. Công tác điều trị cũng đã triển khai cho các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa các cấp, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị theo đúng phác đồ.

Được biết, năm 2011 cúm A/H1N1 âm thầm gieo rắc ở nước ta  khiến 427 người mắc (ít hơn nhiều so với đại dịch này năm 2009 với 7.750 ca mắc) nhưng lại khiến số tử vong khá cao (11 người).

K.O (nguồn SGGP)
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.