Multimedia Đọc Báo in

Ngành Y tế huyện Cư M’gar với những nỗ lực trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

12:57, 27/02/2012
Những năm trước đây, tỷ lệ trẻ em ở huyện Cư M’gar bị suy dinh dưỡng luôn ở mức cao so với các địa phương khác trong tỉnh. Đặc biệt tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đông con như: thị trấn Ea Pôk, các xã Ea Tul, Ea Mdróh, Ea Kiết, Ea Kuêh… 
 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng, nhưng phổ biến nhất là do nhận thức của người dân trong việc phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ còn nhiều hạn chế; cách thức tổ chức bữa ăn không hợp lý; trẻ sinh ra không được bú sữa mẹ, hoặc từ tháng thứ 6 không được ăn dặm đầy đủ; trẻ bị sốt, bị các bệnh nhiễm trùng kéo dài làm tiêu hao năng lượng; cách chăm sóc không khoa học. Mặt khác, một phần cũng là do điều kiện kinh tế-xã hội của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, nên không đáp ứng đủ chất dinh dưỡng cho trẻ hằng ngày…
Cấp thuốc chữa bệnh lưu động cho đồng bào buôn Bling, xã Ea Kpam
Cấp thuốc chữa bệnh lưu động cho đồng bào buôn Bling, xã Ea Kpam
Nhằm phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dân số đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trong những năm qua, ngành y tế huyện Cư M’gar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu số trẻ bị suy dinh dưỡng. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng và nguồn nhân lực tại các trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn, buôn. Đến thời điểm hiện nay, huyện Cư M’gar có trên 300 cán bộ công nhân viên chức y tế và các cộng tác viên thôn, buôn. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân nói chung và thực hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em nói riêng. Huyện Cư M’gar cũng đã có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế (tiêu chí cũ) và hiện đang rà soát xây dựng đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chí mới... 
 
Nhờ xây dựng được mạng lưới y tế đến tận các thôn, buôn, nên việc truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của suy dinh dưỡng, cách phòng, tránh suy dinh dưỡng cho trẻ được thuận lợi hơn và được đặt lên hàng đầu. Hằng năm ngành y tế huyện đã thực hiện tốt các chương trình y tế mục tiêu quốc gia, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được quan tâm chú trọng. Ngoài việc được cấp phát tờ rơi, tranh ảnh minh họa về tình trạng suy dinh dưỡng, các gia đình có trẻ dưới 6 tuổi đều được cấp phát, hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng cân nặng và chiều cao để theo dõi sự phát triển của trẻ, kịp thời phát hiện khi trẻ bị suy dinh dưỡng. Những trẻ đã bị suy dinh dưỡng, nhất là bị suy dinh dưỡng nặng luôn được cán bộ y tế đặc biệt quan tâm bằng việc thường xuyên hướng dẫn các bậc cha mẹ cách thức chăm sóc phù hợp. Đội ngũ y tế thôn, buôn ngày đêm không quản khó khăn, nhiệt tình đến tận nhà để vận động người dân đưa trẻ đi cân, đo, uống vitamin, uống thuốc xổ giun định kỳ. 
 
Song song đó, ngành y tế huyện còn tổ chức các buổi thực hành nấu các bữa ăn dinh dưỡng để hướng dẫn các bà mẹ biết cách chọn thực phẩm bảo đảm vệ sinh dinh dưỡng, cách chế biến và tổ chức khẩu phần ăn một cách khoa học cho trẻ theo từng độ tuổi. Riêng trong năm 2011, tỷ lệ bà mẹ có thai và bà mẹ có con dưới 2 tuổi trên địa bàn tham gia thực hành dinh dưỡng đạt tới 98%. Ngoài ra, người dân còn được hướng dẫn cách trồng thêm các loại rau, củ, quả và các sản phẩm chăn nuôi để lấy trứng, thịt…nhằm tạo nguồn thức ăn sẵn có, góp phần làm phong phú thêm bữa ăn cho gia đình, bảo đảm đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Các bà mẹ khi mang thai còn được tư vấn thường xuyên đến các cơ sở y tế để được tiêm phòng, uống viên sắt phòng chống suy dinh dưỡng theo định kỳ, tư vấn về chế độ thai sản, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi, cách chủ động phòng, tránh được các bệnh thông thường một cách hiệu quả cho con nhỏ…
 
Với những nỗ lực đó của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành y tế, tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng hằng năm trên địa bàn huyện Cư M’gar đạt 1,5%; đưa tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng chung trong toàn huyện xuống còn 20,3%. 
 
Văn Sơn
 

Ý kiến bạn đọc