Multimedia Đọc Báo in

Cách chống xước cho vỏ laptop

00:15, 02/09/2010

Để bảo vệ máy tính xách tay (laptop) không bị xước vỏ, người dùng có thể dán nilon, đề can, miếng dán da hoặc vẽ lên máy. Tuy nhiên, cần xem máy truyền nhiệt thông qua vỏ máy hay quạt gió để chọn lựa cách bảo vệ tốt nhất.

Không như máy tính để bàn, laptop sử dụng mọi nơi, miễn là có một mặt phẳng để kê máy. Cũng chính bởi tính tiện dụng trong việc di chuyển mà máy có thể bị xước lớp vỏ ngoài do chà xát. Hiện nay, ngoài một số máy của IBM, HP, Asus… có lớp vỏ chống xước, hoặc vỏ nhựa màu đen khó bị phát hiện. Còn lại, các máy màu trắng như của Dell, Toshiba, MacBook… dễ bị xước hoặc sờn do sử dụng lâu, hoặc va chạm.

Cách thứ hai là có thể vừa chống xước vừa trang trí bằng cách dán các tấm đề can. Hiện nay, có một xu hướng mà nhiều bạn trẻ đang bị hút “theo” là vẽ vỏ laptop. Cũng như vẽ điện thoại, giày dép, quần áo, máy nghe nhạc…, bạn có thể mang laptop ra cửa hàng để họ trang trí cho toàn bộ mặt ngoài và xung quanh màn hình, nơi đặt tay trước bàn phím. Các mẫu vẽ thường có trước, hoặc chủ máy thiết kế. Chi phí cho mỗi lần vẽ tương đương với in đề can hoặc có thể cao hơn tùy vào độ khó của tranh.
Dán hoặc vẽ không ảnh hưởng nhiều đến truyền nhiệt của máy. Hầu hết các dòng laptop hiện tại đều truyền nhiệt thông qua quạt gió, vỏ máy chỉ nóng một số vùng, vì vậy, các điểm dán phía sau màn hình, chỗ để tay trước bàn phím không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, cũng có một số loại truyền nhiệt qua vỏ máy. Do đó, khi định dán laptop, người dùng cũng cần xem máy của mình truyền nhiệt qua đâu để quyết định hình thức chống xước cho phù hợp. Ngoài ra, nếu lo ngại máy nóng, người dùng có thể mua đế tản nhiệt, giá trừ 150.000 đồng trở lên. Cách tốt nhất là khi dùng laptop cần phải luôn cẩn thận, bởi người ta thường bảo “của bền tại người”.

Theo Việt Báo

 


Ý kiến bạn đọc