Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Mưa lũ hoành hành nhấn chìm nhiều làng mạc

16:18, 04/11/2010

Lượng mưa lớn (trung bình khoảng gần 150mm) không ngừng đổ xuống địa bàn huyện Ea Kar trong nhiều ngày qua (từ 28-10 đến 3-11- 2010), đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, gây ngập nhà dân, sạt lở đường, cuốn trôi nhiều cầu cống, giao thông đi lại bị đình trệ, đời sống của bà con nơi đây đang phải trải qua những ngày đầy khó khăn.

Theo thống kê của Ban Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Ea Kar, tính đến 16 giờ, ngày 3- 11- 2010, toàn huyện có 95 căn nhà bị ngập lụt, 426,3 ha cây trồng các loại mất trắng, 71,5 ha diện tích mặt nước hồ cá cũng trôi theo dòng nước lũ. Tình trạng giao thông đi lại tại nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập nghiêm trọng như xã Ea Kmut, Ea Păl, Ea Ô, Ea Klang, do hầu hết cầu cống tại các thôn buôn đều bị nước lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn. Đặc biệt, cả 49 hồ chứa nước trên địa bàn huyện đang trong tình trạng báo động đỏ (vượt tràn từ 0,5 - 1 m), hoặc bị hư hỏng nặng như hồ C10 ở xã Ea Ô, C8 xã EaKmút… Tổng thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Báo Dak Lak ghi được tại huyện Ea Kar trong ngày 3- 11- 2010:

 

a
Hầu hết các khu vực trên địa bàn huyện đang ngập chìm trong biển nước

 

d
Nhiều tuyến giao thông huyết mạch liên xã bị chia cắt, do cầu cống bị nước lũ cuốn trôi 

 

x
Hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng, người dân chỉ còn cách vớt vát được chút nào hay chút đó

 

s
Rẫy cà phê cũng bị ngâm trong nước

 

c
Nước ngập, người dân thả lưới ngay trên ruộng khoai lang nhà mình để bắt cá

 

hh
Nước lụt tràn vào nhà

 

s
Người dân cố gắng bảo vệ đàn gia cầm

 

g
Nước giếng sinh hoạt không còn sử dụng được vì nhiễm bẩn

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Ban Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Ea Kar cho biết, đã tăng cường chỉ đạo các cán bộ xuống tận thôn buôn, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cũng như giảm nhẹ những tổn thất về tài sản do mưa lũ gây ra. Hiện, các hộ bị ngập lụt đã được di dời đến nơi an toàn và chưa có trường hợp nào tủ vong do lũ.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc