Multimedia Đọc Báo in

Thời tiết và bệnh tim mạch

09:00, 02/03/2011

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết khu vực Tây Nguyên có nhiều thay đổi, từ lạnh chuyển sang nắng nóng và hanh khô đã tác động đến môi trường sống và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt, đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, thời tiết cùng với những thay đổi trong điều kiện sống là nguyên nhân khiến cho tình trạng bệnh nặng hơn.

Một số bệnh nhân tim mạch cũng không nhớ hết những lời dặn của thầy thuốc, không kiêng khem trong ăn uống cũng như vui chơi. Ăn mặn nhiều sẽ làm cho huyết áp tăng cao, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm huyết áp tăng có thể gây tai biến mạch máu não hoặc nguy cơ nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, những hoạt động quá sức như: mang vác nặng, di chuyển nhiều, thức khuya.... cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Có những bệnh nhân tim mạch sau một thời gian dùng thuốc và thực hiện đúng lời dặn của bác sĩ thì sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, sau đó, người bệnh chủ quan và tự ý không uống thuốc, không kiêng khem khiến tình trạng bệnh trở nên nguy kịch.

Trong những ngày sau Tết, thời tiết có nhiều thay đổi, lạnh rồi nắng nóng đột ngột cũng là hiểm họa đối với người mắc bệnh tim mạch, nhiều biến chứng nguy hiểm dễ dàng bùng phát như: chảy máu não, đột quỵ. Thời tiết lạnh đã làm tăng số lượng tiểu cầu, tăng hồng cầu làm tăng nguy cơ bệnh động mạch vành, tai biến mạch máu não. Ngoài ra, khi nhiệt độ xuống thấp, người mắc bệnh tim mạch dễ bị hạ thân nhiệt do không có khả năng tạo đủ năng lượng để duy trì nhiệt độ bên trong cơ thể. Điều này có thể dẫn tới tử vong, chủ yếu là do suy tim.

Bác sĩ Ngô Văn Hùng, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khi ở môi trường lạnh đột ngột hoặc là không giữ ấm để gió lùa đột ngột hoặc là trời nắng nóng bất thường đều ảnh hưởng đến những bệnh nhân có sẵn bệnh tim mạch, nhất là bệnh nhân bị tăng huyết áp, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, suy tim...Sự thay đổi đột ngột này làm cho huyết áp, nhịp tim, nhịp thở thay đổi và có nhiều nguy cơ đe dọa đến tính mạng người bệnh. Thời tiết thay đổi chuyển sang nắng nóng cũng khiến cho lượng bệnh nhân tim mạch phải nhập viện tăng lên. Nguyên nhân do thời tiết nóng làm tim phải gắng sức co bóp, gây quá tải, tình trạng suy tim tăng lên, có thể gây tử vong với người mắc bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh mạch vành...Riêng với bệnh mạch vành, tim gắng sức làm tăng nhu cầu ôxy nên dễ xảy ra thiếu máu cơ tim, gây ra triệu chứng đau thắt ngực, mệt, khó thở và nhồi máu cơ tim.

Như vậy, khi thời tiết thay đổi, dù giá lạnh hay nắng nóng cũng đều có những tác động xấu đối với bệnh nhân tim mạch. Do đó, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch khuyến cáo, những bệnh nhân tim mạch cần được theo dõi định kỳ, nhất là khi chuyển mùa, thời tiết thay đổi để có biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời. Khi bị bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ và ăn uống không quá no, không ăn mặn, tập luyện phù hợp với thể lực, chú trọng giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Uống thuốc đầy đủ và đúng giờ theo hướng dẫn của bác sĩ. Trời quá nóng phải tìm nơi thoáng mát để sinh hoạt, không ở ngoài trời nắng quá lâu, đặc biệt là bệnh nhân bị van tim, bệnh mạch vành cũng không nên tập, vận động quá sức mình. Bệnh nhân có bệnh tim mạch cần tuân thủ chế độ điều trị, dự phòng, thực hiện đúng lời khuyên của y bác sĩ, đặc biệt luôn giữ cho tinh thần thoải mái và cẩn thận với những thay đổi thời tiết.

 

Ngọc Lan

 


Ý kiến bạn đọc