Multimedia Đọc Báo in

Nữ cựu thanh niên xung phong làm giàu từ hai bàn tay trắng

10:35, 19/09/2011

Năm 1990, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Định cùng với chồng là anh Nguyễn Văn Thưởng, Thương binh 3/4 rời quê hương Hà Tĩnh vào thôn 6, xã Ea Kiết (Cư M’gar) làm kinh tế mới. Mặc dù chỉ có hai bàn tay trắng nhưng với ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo và bản lĩnh của thanh niên xung phong “Đánh Mỹ không tiếc máu xương, về hậu phương không chịu đói nghèo” gia đình chị Định đã biến mảnh đất hoang vu thành rẫy cà phê và hồ tiêu xanh tốt, biến sức lực thành của cải. Những ngày đầu không có vốn, anh chị đã phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày, vừa trồng thêm ngô, đậu, dành dụm được ít vốn. Sau đó anh chị mạnh dạn chuyển đổi qua trồng cây cà phê và hồ tiêu. Những năm trước đây, khi cà phê rớt giá, nhiều hộ gia đình đã chặt bỏ cây cà phê để trồng các loại cây có thu nhập cao hơn, nhưng gia đình chị Định vẫn gắn bó với cây cà phê, vì cây cà phê và hồ tiêu rất phù hợp với mảnh đất cao nguyên này. Hiện nay gia đình chị Định đã có trong tay 1,2ha cà phê, sản lượng ước đạt 5 tấn và 1,1ha hồ tiêu cho thu hoạch năm thứ 5, ước đạt 2 tấn và cùng nhiều cây ăn trái khác. Với giá thời điểm hiện nay, thu nhập ước tính khoảng từ 400 - 450 triệu đồng/năm. Chị Định chia sẻ: “Lúc mới vào lập nghiệp tôi cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng tôi luôn tự nhủ, chiến tranh khốc liệt như thế mình còn không sợ và quyết chí vượt qua gian khó, chiến thắng đói nghèo”

 
Từ thành công về mô hình cà phê và hồ tiêu của mình, gia đình cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Định đã chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn và đồng đội về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê và hồ tiêu cho năng suất cao và ít sâu bệnh. Vợ chồng chị Định còn thường xuyên giúp vốn cho đồng đội để tăng gia sản xuất hoặc trang trải vào những công việc hệ trọng khác mà không hề tính lãi.  Bà Trịnh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Định là một nữ cựu thanh niên xung phong dám nghĩ, dám làm. Bằng ý chí và nghị lực, chị đã khẳng định vai trò của thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới cho bản thân, gia đình và xã hội. Chị là một tấm gương điển hình cựu thanh niên xung phong trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Công Dũng

 


Ý kiến bạn đọc