Multimedia Đọc Báo in

Thoát nghèo nhờ giỏi chăn nuôi

10:58, 25/09/2016

Năm 2005, gia đình anh Nguyễn Đăng Thắng từ Thanh Hóa vào lập nghiệp tại thôn 9, xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo).

Thời gian đầu, vì không có vốn nên hằng ngày vợ chồng anh Thắng phải làm thuê đủ thứ việc để kiếm sống qua ngày. Tháng 4-2007, được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea H'leo cho vay 8 triệu đồng, cùng với ít tiền dành dụm được, vợ chồng anh xây chuồng và mua 10 con heo về nuôi. Nhờ được chăm sóc tốt, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nên đàn heo của anh Thắng phát triển tốt, đến cuối năm 2007, anh chị xuất bán heo và thu lãi hơn 20 triệu đồng.

Thấy việc nuôi heo tuy có vất vả nhưng cho thu nhập cao nên vợ chồng anh tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, nâng số lượng đàn heo lên đến hàng chục, hàng trăm con mỗi lứa. Không chỉ nuôi heo thịt quy mô lớn, anh Thắng còn nuôi cả heo nái giống Landrace (xuất xứ Đan Mach), heo nọc (heo đực giống) để phối tinh cho những hộ chăn nuôi khác. Chỉ tính riêng khoản thu từ việc cho 2 heo nọc đi phối giống hằng ngày, mỗi tháng anh Thắng cũng thu được 10 triệu đồng.

Vợ chồng anh Thắng chăm sóc đàn gà công nghiệp bán thả vườn.
Vợ chồng anh Thắng chăm sóc đàn gà công nghiệp bán thả vườn.

Có 1,8 ha cao su gần nhà chuẩn bị cho khai thác mủ nhưng do giá thấp, vợ chồng anh Thắng mạnh dạn chặt bỏ 4 sào cao su, quyết định đầu tư mở rộng chuồng trại nuôi heo và gà công nghiệp bán thả vườn. Anh đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng khu chăn nuôi thật bài bản, gồm: chuồng nuôi gà công nghiệp bán thả vườn 150 m2, chuồng nuôi lợn 200 m2 cùng hệ thống điện, nước, xử lý chất thải hoàn chỉnh. Hiện tại trang trại chăn nuôi của anh Thắng có 16 con heo nái, 200 con heo thịt, 2 heo đực giống, 1.000 con gà công nghiệp bán thả vườn. Số heo con sinh ra đều được anh giữ lại nuôi để bán heo thịt.

Để chăn nuôi đạt hiệu quả, ngoài việc tự nghiên cứu qua sách báo, anh Thắng còn tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, tham quan học hỏi những mô hình chăn nuôi thành công về áp dụng cho mình. Anh chia sẻ: "Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, điều quan trọng nhất là chọn con giống, kỹ thuật nuôi, vệ sinh phòng dịch. Chuồng trại phải bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng sau khi xuất bán rồi mới nuôi lại”.

Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm vợ chồng anh Thắng xuất bán hơn 60 tấn heo thịt, 2 - 3 lứa gà công nghiệp bán thả vườn (mỗi lứa từ 1.000 - 1.500 con). Trừ tiền mua thức ăn, thuốc thú y phòng bệnh và một số chi phí khác,  hằng năm vợ chồng anh Thắng có lãi từ 300 - 400 triệu đồng. Gia đình anh đã xây được nhà cửa khang trang, có điều kiện cho con cái học hành. Anh Thắng cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về con giống, kỹ thuật thú y cho các hộ chăn nuôi khác.                

 Ngọc Tài


Ý kiến bạn đọc