Multimedia Đọc Báo in

Nguồn nước Tây Nguyên bị ô nhiễm nặng

08:58, 02/08/2011

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên vừa thu thập, phân tích hàng trăm mẫu nước bề mặt, nước giếng ngầm thuộc địa bàn các tỉnh Dak Lak, Gia Lai và Kon Tum. Kết quả là có hơn 83% số mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Chất lượng các loại nước ở Tây Nguyên (cả 2 tiêu chuẩn vi sinh và hóa học) đều không đạt vì có nhiều vi khuẩn E.coli, độ pH thấp, độ đục cao và hàm lượng sắt (Fe) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước là do nguồn phân gia súc, chất thải hữu cơ dùng trong sinh hoạt.

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học và điều tra thực tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã đề xuất với các địa phương cần bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ nguồn phân gia súc và chất thải. Các gia đình nông dân phải đào giếng xa công trình vệ sinh, chuồng gia súc, nguồn chất thải dùng trong sinh hoạt và tuyệt đối không được đổ chất thải vào hồ tự nhiên, sông suối, hạn chế các loại hóa chất bảo vệ thực vật có độ thẩm thấu cao, dễ phát tán vào nước gây ô nhiễm.

Thuận Hóa

Ý kiến bạn đọc