Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có hơn 798 ha đất bị cây mai dương xâm thực

15:53, 22/10/2015
Chi cục Bảo vệ thực vật cho biết, toàn tỉnh hiện có 798,39 ha đất bị cây mai dương xâm thực (tăng 53,49 ha so với năm 2014), tập trung tại các huyện: Krông Ana (151 ha), Lắk (127 ha), Ea Súp (120 ha), Krông Pắc (67,4 ha), Ea Kar (65,4 ha)…
Trong đó, 536,6 ha bị cây mai dương xâm thực là đất hoang hóa do UBND xã, phường, thị trấn quản lý (chiếm 76,2%), gần 258,3 ha cây này xâm lấn quanh lòng hồ, hệ thống kênh mương do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý (chiếm 32,35%), còn lại là diện tích bị mai dương xâm lấn nằm trên đất canh tác của người dân. 
 
Cây mai dương xâm thực tại một bãi đất trống dưới chân đập Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk
Cây mai dương xâm thực tại một bãi đất trống dưới chân đập Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắc
Để phòng trừ cây mai dương, Chi cục khuyến cáo các địa phương cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai tiêu diệt loại cây này. 
 
 
Thanh Hường
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.