Anh kỹ sư trẻ và phần mềm miễn phí cho cộng đồng
Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, anh Trần Thanh Bình (Trưởng Phòng IT, Công ty Cao su Dak Lak) được nhiều người biết đến với sáng kiến tạo ra phần mềm “Bộ gõ dân tộc Việt” từng đoạt giải Nhì Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2008.
Tốt nghiệp Đại học Huế chuyên ngành Công nghệ thông tin, trước đây, anh Bình là giáo viên Trường Cao đẳng Nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, nhận thấy học sinh người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn do không biết chữ viết của mình và nguy cơ mai một chữ viết của một số dân tộc nên anh rất trăn trở. Năm 2003, anh quyết định viết phần mềm gõ tiếng dân tộc thiểu số với mục đích ban đầu là soạn thảo bài giảng, phục vụ công việc giảng dạy. Ngoài giờ đi dạy, anh tranh thủ mọi thời gian rỗi để tìm tòi tài liệu để đọc, gặp những người có chuyên môn về ngôn ngữ và nghiên cứu các phần mềm đã có để thực hiện ý tưởng của mình. Tuy nhiên, phải đến năm 2007, Trần Thanh Bình mới hoàn thành sản phẩm của mình mang tên “Bộ gõ dân tộc Việt” (VNkey). Lúc đầu sản phẩm này có thể soạn thảo văn bản 12 ngôn ngữ dân tộc (chủ yếu nhóm Nam Đảo, Môn – Khơ Me). Công trình của anh sau khi giới thiệu trên các website, diễn đàn IT…được nhiều người biết và sử dụng, được công nhận sở hữu trí tuệ năm 2008. Phần mềm này được anh tặng cho 65 xã, phường và nhiều cơ quan, trường học trong và ngoài tỉnh cùng sử dụng với 10 triệu lượt người download.
![]() |
Anh Bình đang chạy phần mềm VNkey trên máy. |
Mặc dù sản phẩm được người dùng ưa thích và gửi lời cảm ơn nhưng anh vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hoàn thiện VNkey. Đến tháng 12 năm nay, anh Bình sẽ cho ra phiên bản mới nhất có thể soạn thảo văn bản 17 ngôn ngữ dân tộc khác nhau. Phần mềm của anh dễ sử dụng, có thể tích hợp trên tất cả các thế hệ Window, dễ chuyển đổi văn bản, sửa lỗi chính tả và tự động đặt dấu… Không những thế, sắp tới anh còn cho ra đời bộ từ điển, dịch tự động tiếng dân tộc thiểu số với 10.000 từ Êđê, 8.000 từ M’nông, 6.000 từ Ba Na và 8.000 từ Gia Rai.
Mặc dù phần mềm của mình có giá trị rất lớn trong thực tế, nhưng các phiên bản của nó, đều được anh giới thiệu để mọi người dùng miễn phí. Mong muốn của anh “kỹ sư IT vì cộng đồng” là giúp đồng bào các dân tộc gìn giữ chữ viết của mình và giao lưu văn hóa với các dân tộc trên thế giới.
Ý kiến bạn đọc