Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn)

3 người tử nạn do ngạt khí độc dưới giếng

17:06, 08/07/2010

Ngày 7-7 tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn đã xảy ra một vụ tử nạn thương tâm với 3 người. Anh Lê Văn Định (Sn 1991) xuống giếng của gia đình sửa máy bơm nước rồi bị chết ngạt, sau đó 2 người nữa là: Trần Đình Khánh và Hoàng Văn Khiếm.


Theo lời kể của thôn trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7-7, hai cha con ông  Lê Văn Hải đang bơm nước sinh hoạt thì máy bơm bị hỏng, anh Lê Văn Định (sinh năm 1991, con ông Hải)  liền xuống giếng để sửa máy bơm và bị chết ngạt. Nghe tiếng kêu cứu của gia đình, hai người hàng xóm là anh Trần Đình Khánh (sinh năm 1990) và Hoàng Văn Khiếm (39 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) vội chạy sang, leo xuống giếng cứu thì cũng bị tử vong ngay sau khi vừa xuống đến lòng giếng. Tiếp đó, anh Phạm Văn Cường và Đào Danh Quý cột dây thừng vào người xuống giếng được 3 m thì bị ngất xỉu, may mà được đưa đi cấp cứu kịp thời.  15 giờ cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân được đưa lên khỏi giếng. 

Giếng nước, hiện trường xảy ra vụ tử nạn thương tâm. Ảnh: Đỗ Lan


Được biết, hiện trường xảy ra tai nạn là giếng nước sinh hoạt của gia đình anh Lê Văn Hải, có độ sâu 6 m. Trong số 3 nạn nhân tử vong, nạn nhân Trần Đình Khánh hiện đang là sinh viên năm thứ 2, Đại học Công an nhân dân Tp. Hồ Chí Minh và là anh họ của Lê Văn Định.

Khi có sự cố xảy ra, người dân cần kiểm tra giếng  trước khi xuống. Ảnh Đỗ Lan


Trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra nhiều trường hợp chết người do xuống giếng có khí độc tích tụ. Qua đây, người dân nên cẩn thận kiểm tra giếng trước khi xuống bằng cách, thắp một chiếc đèn dầu, hoặc bắt một con gà buộc vào dây thả xuống giếng, nếu đèn tắt hoặc gà chết thì dưới giếng có khí độc tích tụ không nên xuống để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.


Ngọc Lệ


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự là ngày hội toàn dân
Ngày 15/3/2026 sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong năm 2026.