Multimedia Đọc Báo in

Lĩnh án 18 năm tù vì tội giết người và bỏ trốn gần 18 năm

08:56, 31/03/2014
Phạm Hữu Thực (SN 1972), thường trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), làm công nhân Nhà máy Chế biến phân bón hữu cơ Buôn Ma Thuột (thuộc địa bàn phường Tân Tiến) từ năm 1996.
 
Chiều tối 15-9-1996, trên đường về khu nhà ở của nhà máy, Thực gặp anh Trần Văn Hoàng và Phạm Văn Thịnh, bảo vệ của Trạm trộn bê tông nhựa nóng của một công ty có trụ sở gần nhà máy nơi Thực làm việc. Hai anh Hoàng và Thịnh to tiếng, gắt gỏng với nhau nhưng Thực tưởng anh Hoàng chửi mình nên bực tức chạy vào một nhà dân bên đường lấy 1 con dao có mũi nhọn đuổi theo và đâm anh Hoàng tử vong. Sau đó, Thực bỏ trốn về xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) làm thuê, đổi tên là Phạm Văn Dụng, lấy vợ và làm ăn sinh sống tại đây cho đến ngày 24-10-2013 mới bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27-3-2014, TAND tỉnh đã tuyên phạt Phạm Hữu Thực 18 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 211 triệu đồng.

V.K.S


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Viết tiếp bản hùng ca nơi tuyến đầu Tổ quốc
50 năm qua (23/5/1975 - 23/5/2025), nơi mảnh đất biên cương đầy nắng gió, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã sống, chiến đấu và trưởng thành với một niềm tin sắt đá: "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".