Multimedia Đọc Báo in

Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

08:45, 27/11/2024

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) cho thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở là giải pháp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa giúp lực lượng này yên tâm công tác, vừa góp phần mở rộng độ bao phủ của các chính sách an sinh xã hội.

Toàn tỉnh có 2.199 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các thôn, buôn, tổ dân phố, với 6.733 thành viên. Đối tượng này ngoài được hỗ trợ thường xuyên hằng tháng thì còn được Nhà nước hỗ trợ 20% mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và 60% mức tối đa đóng BHYT.

Nhằm triển khai kịp thời chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT đến lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn tổ chức rà soát danh sách người tham gia thuộc các nhóm theo quy định.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Cư Kuin vận động lực lượng an ninh ở cơ sở tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trên địa bàn huyện Lắk có 327 người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Để triển khai tốt chính sách này, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổng hợp danh sách, rà soát những đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT để phối hợp tuyên truyền, vận động.

Cùng với đó, BHXH huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại tại từng xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng.

Đến đầu tháng 11, ngoài 61 người đã tham gia BHXH bắt buộc và hưởng chế độ hưu trí, đã có 61 người tham gia BHXH tự nguyện, 100% lực lượng tham gia BHYT. BHXH huyện Lắk phấn đấu đến cuối năm nay sẽ vận động 100% đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Vũ Văn Hải, Giám đốc BHXH huyện Lắk, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là những người đầu tiên tiếp cận, giải quyết các tình huống vi phạm ANTT tại địa bàn và giúp đỡ chính quyền trong công tác quản lý hành chính.

Tuy nhiên, phần lớn đối tượng này không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, vì vậy việc hỗ trợ một phần kinh phí tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình sẽ giúp họ được tiếp cận quyền lợi hưu trí và tử tuất, hai chế độ quan trọng giúp họ bảo đảm cuộc sống khi về già hoặc trong trường hợp gặp rủi ro.

Cùng với đó, có BHYT sẽ giúp lực lượng an ninh không phải lo lắng về chi phí khám, chữa bệnh; giúp họ được tiếp cận với dịch vụ y tế khi cần mà đỡ lo gánh nặng về tài chính.

Thành viên tổ an ninh trật tự xã Yang Tao (huyện Lắk) tham gia trực hỗ trợ người dân khi đến liên hệ công việc tại UBND xã.

Tại thị xã Buôn Hồ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có 123 tổ với 374 thành viên, đến cuối tháng 10 đã vận động hơn 100 người tham gia BHXH tự nguyện và 100% lực lượng tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Trọng Toàn, Phó Giám đốc BHXH thị xã Buôn Hồ cho biết, từ khi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thành lập, BHXH thị xã đã tập trung phối hợp với các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện cho lực lượng này, phấn đấu vận động 100% thành viên trong tổ lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, việc tham gia BHXH tự nguyện còn giúp tăng cường trách nhiệm của lực lượng này trong việc tuyên truyền chính sách an sinh xã hội đến cộng đồng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và phát triển người tham gia.

Có thể nói, tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song công tác triển khai chính sách hỗ trợ lực lượng an ninh tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn đối mặt với một số thách thức; trong đó chủ yếu là nhận thức của một số người còn hạn chế.

Do đó, hiện nay BHXH các huyện, thị xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động lực lượng này tham gia BHXH tự nguyện theo đúng quy định,  giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Kiên quyết thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm 
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. ​​​​​​​