Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy

08:39, 28/04/2025

Ngay sau khi Trung ương ban hành các nghị quyết, kết luận liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bởi lẽ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn tác động đến nhận thức tâm tư, tình cảm của đông đảo quần chúng nhân dân. Nếu không được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác thì rất dễ phát sinh tâm lý hoang mang, thậm chí xuất hiện các luồng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến tiến trình triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã khẩn trương triển khai đồng bộ, có chiều sâu kế hoạch tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Hệ thống báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử, các trang fanpage… được phát huy tối đa để truyền đạt thông tin đầy đủ, rõ ràng, tích cực về chủ trương về sắp xếp, tinh giản bộ máy của Đảng, Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách chính xác, dễ hiểu, có sức thuyết phục; nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch về chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy hiện nay. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành trên 50 văn bản để tuyên truyền, triển khai đến các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền qua các ấn phẩm Bản tin “Thông tin cơ sở” dùng cho sinh hoạt các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Bản tin “Thông báo nội bộ” cấp phát đến 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại biểu đóng góp ý kiến về nội dung sắp xếp đơn vị hành chính các cấp tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32. Ảnh: Nguyễn Xuân

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về những vấn đề liên quan để kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; sự đúng đắn của chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn còn gặp một số khó khăn như: một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế trong tiếp cận thông tin; vẫn còn có nhiều băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chế độ, chính sách với người lao động sau tinh giản; việc làm thủ tục hồ sơ, thay đổi giấy tờ pháp lý; tâm tư về việc đặt tên và nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính mới…

Để thực hiện tốt “cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao, sự gương mẫu, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, vì sự tiến bộ và phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần tiếp tục có sự chủ động, tích cực, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chủ động, tích cực làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị, đoàn kết, gương mẫu trong cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không được để có khoảng trống, khoảng chờ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm sự kế thừa liên tục trong quá trình chuyển giao.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm kịp thời, nhanh nhạy, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phản ánh đậm nét về quá trình triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy trong tình hình mới; về các phương án, đề án sắp xếp, chế độ, chính sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động, ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; chú trọng thông tin, phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện; tuyên truyền kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác nắm bắt, dự báo sát tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng kịp thời. Chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu, độc ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương và quá trình triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phê phán mạnh mẽ tư tưởng chủ quan, cục bộ, bảo thủ, thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Cần chú trọng công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan truyền thông, báo chí với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền.

Nguyễn Hoài Dương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc