Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước không chỉ là dịp tôn vinh những "bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua" rộng lớn mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên. Mỗi phong trào, mỗi cá nhân điển hình chính là hạt nhân lan tỏa, tiếp thêm niềm tin và động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Tiếp tục thi đua, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Phòng Cảnh sát kinh tế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Kết quả đã phát hiện 680 vụ, 694 cá nhân, 273 tổ chức vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở với tổng các phần quà đã trao trị giá trên 4,7 tỷ đồng; qua đó đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết giữa công an với nhân dân.
![]() |
Những thành tích, chiến công ấy được tạo nên bởi tinh thần đoàn kết, sự hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tư duy, biện pháp công tác. Phát huy truyền thống anh hùng, chúng tôi sẽ tiếp tục thi đua, đổi mới sáng tạo, quyết tâm bảo vệ an ninh kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội.
Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên (Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk)
Gắn kết ngư dân, nâng cao đời sống
![]() |
Với phương châm “đoàn kết - hợp tác - cùng phát triển”, Tổ hợp tác tàu thuyền An Mỹ thành lập từ năm 2015; đến nay Tổ có 8 tàu, 100 lao động. Những năm qua, Tổ đã gắn kết ngư dân thành một khối thống nhất, vừa khai thác hải sản hiệu quả, nâng cao thu nhập, vừa bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là chống khai thác IUU. Hiện nay, thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 100 triệu đồng/năm, nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa, chăm lo học hành cho con cái, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ven biển. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Tổ còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần lan tỏa sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước.
Được tham dự và được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, chúng tôi rất tự hào, phấn khởi nhưng cũng ý thức được trách nhiệm của mỗi thành viên, gia đình và Tổ hợp tác không ngừng lao động, sáng tạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phát triển địa phương.
Ông Nguyễn Trí Thành (Thành viên Tổ hợp tác tàu thuyền An Mỹ, xã Tuy An Nam)
Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau
![]() |
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp xã Ea Kiết đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp đến từng cán bộ, đảng viên; huy động được nguồn lực xã hội to lớn để chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, huy động Quỹ Vì người nghèo của xã đạt trên 2,5 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 340 căn nhà Đại đoàn kết; trao tặng trên 40.000 suất quà trị giá gần 11 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện các mô hình nuôi bò, dê sinh sản, hỗ trợ cây giống với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng cho 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp Ngân hàng CSXH giải ngân trên 422 tỷ đồng cho 2.100 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế... Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo qua các năm giảm dần, từ 13,19% hộ nghèo và 16,31% cận nghèo năm 2020 đến nay xuống còn 7,59% hộ nghèo và 10,09% hộ cận nghèo.
Nguồn lực vận động được không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn khơi dậy ý chí vươn lên, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Chúng tôi luôn xác định chăm lo cho người nghèo vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm đạo lý của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Trong thời gian tới, mong rằng các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân sẽ tiếp tục chung tay, đồng hành để phong trào “Vì người nghèo” ngày càng lan tỏa.
Bà Phạm Thị Vân Anh (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Kiết)
Chăm lo đời sống đồng bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Với vai trò là già làng và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôi luôn gương mẫu, đi đầu và tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động của cộng đồng, địa phương. Đặc biệt là việc vận động đồng bào phát triển kinh tế; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi.
![]() |
Những năm qua, tôi đã cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể, người có uy tín tại buôn thường xuyên đi vận động bà con, thuyết phục các gia đình cho con em tới trường; vận động người dân trong buôn nhân rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế; tham gia bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc... Để người dân tin và làm theo, tôi luôn nói đi đôi với làm, bởi nếu nói không đi đôi với làm thì không có uy tín. Bản thân tôi cũng chăm lo cho các con học hành, dạy con những điều hay lẽ phải, chăm lo phát triển kinh tế...
Tôi mong rằng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục có những chính sách chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; bà con nhân dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, thi đua yêu nước góp phần dựng xây buôn làng, quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bà H Bliắk Niê (Nữ già làng, người có uy tín tiêu biểu buôn Gram, xã Ea Ktur)

































Ý kiến bạn đọc