Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề chiến lược phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới.
Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026 - 2030 là: kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Tiếp tục triển khai ba đột phá chiến lược được xác định từ nhiệm kỳ trước với yêu cầu cao hơn là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, tạo đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá...
Không chỉ đề ra mục tiêu, Đại hội còn kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất để các quyết sách sau Đại hội sẽ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn chặt lý luận với thực tiễn, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế. Qua đó phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới của dân tộc và đất nước.
![]() |
| Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hà My |
Những mục tiêu mà Đại hội XIV xác lập không chỉ mang ý nghĩa mở đường cho giai đoạn phát triển mới mà còn tạo niềm tin, kỳ vọng lớn và khơi dậy quyết tâm hành động, tinh thần đổi mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Minh chứng cho điều này là toàn dân tin tưởng, hứng khởi, được thể hiện qua không khí dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm cao trước Đảng và vận mệnh của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, đồng thuận với niềm tin mãnh liệt vào những chủ trương đúng đắn khi đi vào cuộc sống sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của đất nước, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Đại hội XIV của Đảng thành công không chỉ khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn quan trọng, mà quan trọng hơn, đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - thời kỳ được dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược dài hạn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm nâng cao năng lực quản trị quốc gia, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong thời đại mới. Đã đến lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thời kỳ nỗ lực thi hành Nghị quyết Đại hội theo đúng tinh thần “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong diễn văn bế mạc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để nhân dân nhìn được, thấy được kết quả, qua đó nâng cao niềm tin với Đảng. Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống: Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”.
Khi tầm nhìn chiến lược được chuyển hóa thành hành động cụ thể và hiệu quả, đất nước sẽ có đủ nội lực để bứt phá. Đại hội XIV của Đảng vì thế không chỉ là một dấu mốc chính trị quan trọng, mà thực sự là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước: tự tin hơn, bền vững hơn và giàu khát vọng vươn lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hơn, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Thúy Hằng
