Tâm thế bước vào năm học mới
♦ Cô Phạm Thị Tâm, giáo viên Trường Mầm non Phú Mỡ, xã Phú Mỡ: Đồng hành cùng phụ huynh, giúp trẻ phát triển toàn diện
![]() |
Là giáo viên mầm non trực tiếp nuôi dạy trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, tôi luôn cố gắng mang đến cho các con thật nhiều yêu thương và sự tận tâm, để thu hẹp khoảng cách vùng miền, tăng cường tiếng Việt, giúp các con mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp và học tập tiến bộ. Trong công tác chuyên môn, tôi chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động sáng tạo, xây dựng lớp học thân thiện, gần gũi với văn hóa dân tộc để các con cảm thấy lớp học như ngôi nhà thứ hai. Để hỗ trợ các em, tôi và nhà trường sẽ vận động, kết nối các nhà tài trợ ủng hộ trang phục, trao tặng đồ dùng học tập, quà trung thu... Với tình yêu nghề, mến trẻ, tôi tin rằng năm học 2025 - 2026 sẽ mang đến nhiều niềm vui, nhiều kết quả tốt đẹp cho các con ở xã miền núi Phú Mỡ.
♦ Ông Trần Quốc Vũ (phường Tuy Hòa): Vui mừng khi Nhà nước miễn học phí
![]() |
Mỗi dịp đầu năm học mới, tôi cũng như nhiều phụ huynh đều chung một nỗi lo khi phải chuẩn bị nhiều khoản tiền đầu năm: học phí, sách vở, đồng phục, bảo hiểm, các khoản đóng góp khác… Áp lực kinh tế là điều không tránh khỏi, đặc biệt với gia đình hoàn cảnh khó khăn và có nhiều con đang trong độ tuổi đến trường. Năm học mới 2025 - 2026 thì khác, Đảng và Nhà nước đã có chính sách miễn học phí cho tất cả học sinh ở các trường công lập từ mầm non đến THPT; đồng thời học sinh các cấp học đều học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên phụ huynh cũng tiết kiệm được một khoản kha khá tiền mua sách giáo khoa. Những đổi mới này giúp phụ huynh giảm gánh nặng tài chính đáng kể dịp đầu năm học.
♦ Em Lê Hoàng Đức Minh, lớp 12A1, Trường THPT Ea Rốk (xã Ea Rốk): Chủ động kế hoạch học tập
![]() |
Năm học 2025 - 2026 là năm học cuối cấp quan trọng của em. Em đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Trong thời gian nghỉ hè, em tranh thủ ôn tập thêm các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, đọc thêm sách tham khảo…
Ước mơ của em là trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin các trường đại học, học viện thuộc khối Quân đội hoặc Công an. Vì vậy, em phải củng cố kiến thức từ sớm; song song với việc học chương trình chính khóa là các buổi học nhóm, luyện đề ở nhà... Đối với chương trình dạy học 2 buổi/ngày, em mong muốn buổi học thứ 2 có hình thức học tập nhẹ nhàng như: hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, sinh hoạt câu lạc bộ em yêu Toán, Ngữ văn, Lịch sử, thể thao…
Hiếu Trung - Nhật Minh (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc